Tình hình Serbia-Kosovo căng thẳng, nguy cơ nổ ra xung đột quân sự

PRISTINA, Kosovo (NV) – Tình hình biên giới giữa Serbia và Kosovo đang căng thẳng, khi phía Serbia tăng cường quân đội tại đây, có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự.

BBC đưa tin này hôm Thứ Ba, 27 Tháng Mười Hai, vào thời điểm mà cuộc chiến tranh Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết, Châu Âu lại đối diện với một nguy cơ xung đột quân sự mới ở Nam Âu.

Lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu (KFOR) tuần tra tại Kosovo. (Hình minh họa: Armend Nimani/AFP via Getty Images)

Kosovo tách ra khỏi Serbia sau cuộc chiến tranh 1998-1999. Kosovo tuyên bố là một quốc gia độc lập từ năm 2008, với dân số đa số là người Albania. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 50,000 người gốc Serbia sinh sống tại thị trấn North Mitrovica thuộc Kosovo, và đây là mầm mống của sự bất ổn giữa hai quốc gia.

Mới đây, Serbia tuyên bố Kosovo chuẩn bị tấn công vào cộng đồng Serbia sinh sống tại đây. Ngược lại, Kosovo tố cáo Serbia đang cố tình khuấy động bất ổn bằng cách kích động cộng đồng này tự vũ trang nổi loạn. Phía Kosovo đã lập những chốt chặn vào khu vực của người Serbia sinh sống từ ngày 10 Tháng Mười Hai.

Tình hình căng thẳng bắt đầu cách đây vài tháng, từ một quy định về bảng số xe của chính quyền Kosovo. Theo đó, yêu cầu tất cả những người Serbia phải bỏ những biển số xe được chính quyền Serbia cung cấp, thay bằng biển số do Kosovo cung cấp. Người Serbia từ chối, vì cho rằng đây là căn cước về nguồn gốc của họ. Phía Kosovo cho rằng làm vậy là vi phạm chủ quyền quốc gia.

Liên Âu và NATO đang làm trung gian hòa giải, yêu cầu cả hai phía phải kềm chế, tránh khiêu khích lẫn nhau. Liên Âu có sứ mạng giữ luật pháp tại Kosovo.

NATO hiện đang có 3,700 quân lính gìn giữ hòa bình tại Kosovo (KFOR), đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa xung đột giữa hai cộng đồng sắc tộc Albania và Serbia. Họ cho biết sẽ không khoan dung đối với hành động tấn công vào lực lượng KFOR.

Một giả thuyết nữa về nguyên nhân tạo ra bất ổn có liên quan đến Nga. Phía Kosovo tố cáo Serbia đã đứng về phía Nga khi cố tình tạo ra bất ổn ở vùng tây bán đảo Balkan, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. (HD) [qd]