Friday, April 26, 2024

Tòa Nam Hàn tuyên án người thừa kế công ty Samsung 5 năm tù

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Một tòa án Nam Hàn vừa tuyên án tỷ phú đứng đầu công ty Samsung năm năm tù ở trong vụ hối lộ và nhận hối lộ khiến tổng thống quốc gia này cũng bị tù.

Đây là một biến chuyển trầm trọng có thể khiến không ai có thực quyền chỉ huy tại đại công ty quốc tế từ lâu nay vẫn điều hành kiểu “cha truyền con nối” này.

Tòa án ở Seoul hôm Thứ Sáu ra phán quyết rằng ông Lee Jae Yong, 49 tuổi, có tội hối lộ bà Park Geun Hye khi bà còn là tổng thống Nam Hàn, và cũng hối lộ một người thân tín của bà Park để có được sự hỗ trợ của chính phủ khi ông này muốn tiến hành các biện pháp củng cố quyền hành của mình trong công ty Samsung.

Hội đồng thẩm phán gồm ba người cũng cho rằng ông Lee có tội biển thủ quỹ công ty Samsung, giấu tài sản ở ngoại quốc, giấu tiền thu được nhờ hành vi tội phạm.

Trước đó, phía công tố viện đòi bản án 12 năm tù cho ông Lee.

Các chuyên gia tài chánh cho rằng công ty Samsung đang trong cuộc chuyển đổi để đáp ứng với thời đại mới thì xảy ra vụ này, khiến coi như không có ai thực sự lãnh đạo.

Ngoài ra còn có thể xảy ra tình trạng tranh chấp trong gia đình để giành quyền kiểm soát công ty Samsung.

Ông Lee có thể kháng án hai lần nữa.

Một luật sư công ty Samsung cho hay sẽ ngay lập tức kháng án. (V.Giang)

FBI bắt công dân Trung Quốc tội tin tặc cơ quan OPM

MỚI CẬP NHẬT