ZAGREB, Croatia (NV) – Đương kim Tổng Thống Croatia Zoran Milanović là người đang nắm ưu thế chiến thắng trong cuộc bầu cử trước ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Tổng Thống thiên tả Milanović đã dễ dàng giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 29 Tháng Mười Hai, vượt xa đối thủ chính của ông, là Dragan Primorac, khoa học gia ngành pháp y, người người trước đó đã tranh cử tổng thống nhưng không thành công, và sáu ứng cử viên khác cũng bị ông Milanović bỏ xa.
“Tôi hy vọng vào cuộc chiến thắng,” ông Milanović nói sau khi bỏ phiếu. “Tôi tin là mình sẽ chiến thắng vì tôi nghĩ mình xứng đáng và vì điều này là quan trọng, chủ yếu là vì điều này là quan trọng.”

Cuộc tranh giành chiến thắng trong vòng hai giữa hai ứng cử viên hàng đầu là cần thiết vì Milanović chỉ vì thiếu có 6,000 lá phiếu mà không thể đạt được 50% tổng số phiếu bầu để thắng cử, trong khi đó thì ứng cử viên Primorac kém xa, với 19% tổng số phiếu bầu.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Liên Hiệp Âu Châu và nước thành viên NATO Croatia với 3.8 triệu dân đang phải đánh vật với nạn lạm phát trầm trọng, tệ nạn tham nhũng và tình trạng thiếu lao động. Ông Milanović, 58 tuổi, là người thẳng thắn chỉ trích việc Tây Phương yểm trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông là chính trị gia nổi tiếng nhất ở Croatia, và thỉnh thoảng còn được đem ra so sánh với Tổng Thống tân cử Donald Trump của Mỹ vì cách ăn nói như đang gây gổ với các đối thủ chính trị.
Vào hôm Chủ Nhật, ông lại chỉ trích Brussels, tức Liên Âu, là “phi dân chủ trên nhiều khía cạnh” và đang bị điều hành dưới tay các giới chức không được bầu chọn. Quan điểm của EU cho rằng “nếu quý vị không suy nghĩ giống như tôi thì quý vị là kẻ thù” cũng chẳng khác gì là thứ “bạo lực tinh thần,” theo lời ông Milanović. “Đó không phải là một Âu Châu thời nay mà tôi muốn sống với và cùng làm việc,” ông nói thêm. “Tôi sẽ nỗ lực để thay đổi tối đa khối này với vị thế là tổng thống của một quốc gia nhỏ.”
Trước đây, ông Milanović từng giữ chức thủ tướng với nhiều thành tích trái ngược nhau. Ông là kẻ gay gắt chỉ trích đương kim Thủ Tướng Andrej Plenkovie, và hai chính khách này, từ lâu, vẫn cứ tranh cãi với nhau hoài. Ông Milanović thường xuyên cáo buộc Thủ Tướng Plenkovic và đảng Liên Minh Dân Chủ Croatia bảo thủ của ông này là một tập đoàn tham nhũng có hệ thống, trong khi ông Plenkovic thì coi ông Milanović là “thân Nga” và là mối đe dọa đối với vị thế của Croatia trên trường quốc tế. (TTHN)



























































































