Monday, April 29, 2024

Tổng thống El Salvador thắng lớn trong Quốc Hội sau quá trình kiểm phiếu nhọc nhằn

SAN SALVADOR, El Salvador (NV) – Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele và Đảng New Ideas của ông đã giành được đại đa số phiếu bầu mà nhà lãnh đạo cần có trong Quốc Hội để điều hành quốc gia theo ý muốn của ông, các viên chức bầu cử công bố hôm Thứ Hai, 19 Tháng Hai, theo hãng tin AP.

Thông báo này được đưa ra sau một quá trình kiểm phiếu nhọc nhằn, vốn làm dấy lên sự lo lắng của các cơ quan giám sát bầu cử và phe đối lập yếu kém của El Salvador, những người viện dẫn cuộc bầu cử không tuân thủ quy tắc.

Tổng Thống Nayib Bukele cùng phu nhân Gabriela Rodriguez chào các ủng hộ viên sau cuộc bầu cử Quốc Hội El Salvador ở San Salvador hôm 4 Tháng Hai, 2024 (Hình: Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Bukele dễ dàng giành chiến thắng trong lần tái tranh cử vào ngày 4 Tháng Hai với 84.7% phiếu bầu. Điều còn chưa rõ ràng là liệu Đảng New Ideas của Bukele có thành công tương tự trong các cuộc bầu cử lập pháp hay không. Hôm Thứ Hai, các viên chức loan báo rằng New Ideas giành được 54 ghế trong tổng số 60 ghế của quốc hội. Các đảng đồng minh giành được thêm ba ghế.

Dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng nhà lãnh đạo tuyên bố giành chiến thắng bầu cử tổng thống và quốc hội trong đêm bầu cử, đồng thời nói rằng “El Salvador phá vỡ mọi kỷ lục của tất cả các thể chế dân chủ trong lịch sử thế giới.”

Giờ đây – với cuộc bỏ phiếu thực sự được công nhận – khối đại đa số thực sự đem lại cho nhà lãnh đạo tự coi mình là “nhà độc tài kiệt xuất nhất thế giới” quyền kiểm soát chặt chẽ hơn với cả ba nhánh của chính phủ.

Nhà lãnh đạo 42 tuổi được đông đảo người dân El Salvador mến mộ nhờ cuộc chiến chống các băng đảng của El Salvador, giúp bạo lực giảm mạnh. Nhưng Bukele cũng bị cáo buộc có những hành động phi dân chủ, gồm có cả việc thực hiện một cuộc cải cách bầu cử mà các nhà phê bình cho rằng điều đó làm cho cuộc bỏ phiếu thiên vị Đảng New Ideas của ông, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử lập pháp và địa phương.

Năm ngoái, quốc hội thông qua cải cách bầu cử nhằm giảm số ghế trong viện đơn viện từ 84 xuống 60, một bước đi được cho là hành động thao túng chính trường về phía Đảng New Ideas.

Tổng Thống Bukele cần quốc hội tiếp tục các biện pháp khẩn cấp được phê duyệt hàng tháng nhằm trấn áp băng đảng trong nước. Trước đó, nhà lãnh đạo chiến đấu với các đảng đối lập do quốc hội ngăn cản các sáng kiến của ông, thậm chí còn hiên ngang trước quốc hội cùng với các sĩ quan quân đội có võ trang.

“Giờ đây, Bukele không cần bất kỳ đảng phái nào khác,” Eduardo Escobar, luật sư của tổ chức phi chính phủ Citizen Action, giải thích trước cuộc bầu cử rằng Bukele ít nhất sẽ phải thu hút sự ủng hộ từ các đảng phái đồng minh.

Sự kiểm soát của Quốc Hội cũng có thể cho phép ông thay đổi hiến pháp – vốn cấm các nhà lãnh đạo nắm giữ các nhiệm kỳ liên tiếp – để tiếp tục nắm quyền.

Trong khi các luật sư hiến pháp cho rằng việc thực hiện những thay đổi như vừa nêu là bất hợp pháp thì Bukele gây tranh cãi khi tiếp tục tái tranh cử. Đảng của ông chiếm đa số trong quốc hội cùng với một tòa án thân thiện mà họ sắp đặt cho phép ông né tránh lệnh cấm của hiến pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hồi đầu tháng này, phó tổng thống của Bukele để ngỏ khả năng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba nếu hiến pháp El Salvador sửa đổi.

Việc Đảng New Ideas thâu tóm được quốc hội cũng có thể cho phép nhà lãnh đạo giải quyết tình trạng nền kinh tế đang đình trệ của quốc gia và tỷ lệ nghèo đói gia tăng. Việc nắm được quốc hội cũng sẽ cho phép Đảng New Ideas tống khứ đi những tiếng nói chỉ trích từ tòa án và một số cơ quan chính phủ khác.

Việc kiểm phiếu trở thành đề tài được theo dõi nghiêm ngặt sau khi có một số bất thường và trục trặc xảy ra cho hệ thống truyền kết quả. Vì tình trạng hỗn loạn, cơ quan bầu cử El Salvador kêu gọi kiểm phiếu thủ công các lá phiếu bầu cho cơ quan lập pháp và một phần phiếu bầu tổng thống.

Các thành viên phe đối lập nhấn mạnh những cáo buộc bất thường, chẳng hạn như lá phiếu được đánh dấu bằng viết bi thay vì viết chì màu được chỉ định hoặc không được xếp lại. Một số đảng trong số các đảng đối lập, vốn không được người dân Salvador ưa chuộng, kêu gọi tổ chức một vòng bỏ phiếu khác.

Các nhà quan sát bầu cử từ Tổ Chức Các Nhà Nước Châu Mỹ tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về sự chậm trễ và “sự kiểm soát lơ là” của Tòa Án Bầu Cử Tối Cao trong việc kiểm phiếu làm cho các quyết định “bị rơi vào tay những người đại diện cho các đảng phái chính trị.”

Tuy nhiên, Escobar, luật sư của Tổ Chức Công Dân Hành Động, cho biết ông vẫn chưa thấy bằng chứng về những bất thường “có đường dây” hoặc xảy ra nhan nhản mà có tác động lớn tới khả năng nắm giữ quyền lực kiên cố của Bukele. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT