Thursday, April 25, 2024

Nga cám ơn Mỹ về hợp tác chống khủng bố vụ Saint Petersburg

MOSCOW, Nga (NV) – Điện Kremlin hôm Thứ Hai ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan tình báo Mỹ và Nga, sau khi CIA cung cấp tin tức giúp phá vỡ âm mưu khủng bố nhắm vào một thánh đường Chính Thống Giáo (Orthodox) tại thành phố Saint Petersburg.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự cám ơn về các tin tức tình báo khiến cơ quan an ninh FSB của Nga ngăn chặn được cuộc tấn công vào thánh đường Kazan, một trong những biểu tượng chính của Saint Petersburg cũng như các nơi khác.

Cơ quan an ninh FSB của Nga hồi tuần qua nói rằng bắt giữ bảy thành viên của thành phần khủng bố ISIS, dự tính tấn công vào các khu vực đông đảo người lui tới ở St. Petersburg.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Hai khen ngợi sự hợp tác và cho hay phía Nga cũng hứa sẽ chuyển các tin tức mà họ có được về bất cứ âm mưu tấn công nào của khủng bố ở Mỹ. (V.Giang)

Vùng biển Nhật Bản gặp nhiều vấn đề an ninh

MỚI CẬP NHẬT