Friday, April 26, 2024

Tổng thống Pháp: Nguy cơ chiến tranh nếu TT Trump hủy thỏa thuận Iran

BERLIN, Đức (NV) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cảnh cáo chiến tranh có thể xảy ra nếu Tổng Thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận năm 2015, theo đó Iran đồng ý giới hạn chương trình nguyên tử của mình để đổi lấy nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Ông Macron nói với tờ tuần báo Der Spiegel ở Đức rằng việc rút khỏi thỏa thuận sẽ đưa tới nhiều vấn đề, có thể cả chiến tranh. Nhưng ông nói tiếp: “Tôi không nghĩ rằng ông Trump muốn chiến tranh.”

Tổng Thống Trump cho hay sẽ quyết định vào ngày 12 Tháng Năm là có rút khỏi thỏa thuận với Iran hay không.

Các phát biểu thời gian gần đây của ông Trump cho thấy nhiều phần là ông sẽ rút khỏi thỏa thuận này.

Ông Macron kêu gọi ông Trump là hãy duy trì thỏa thuận với Iran khi đến Washington, DC hồi cuối tháng qua.

Anh, Pháp và Đức đều cho hay họ muốn duy trì thỏa thuận. Tuy nhiên, để Mỹ tiếp tục ở lại, họ đồng ý mở cuộc thảo luận về chương trình hỏa tiễn của Iran, cùng là chương trình nguyên tử và vai trò của Iran trong các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông như tại Syria và Yemen. (V.Giang)

TT Trump bổ nhiệm Dr.Oz vào hội đồng sức khoẻ

MỚI CẬP NHẬT