Tuesday, April 16, 2024

Tổng thống Philippines dọa oanh tạc các trường học dạy loạn quân Cộng Sản

MANILA, Philippines (AP) – Các tổ chức nhân quyền hôm Thứ Tư lên tiếng kêu gọi tổng thống Philippines rút lại lời đe dọa dùng không quân oanh kích các trường học của dân thiểu số mà ông cho là nơi dạy học sinh thành loạn quân Cộng Sản.

Human Rights Watch ở Mỹ nói rằng công pháp quốc tế “cấm việc tấn công các trường học và cơ sở dân sự trừ khi những nơi này được sử dụng vào mục đích quân sự” và hành động trái lại là “tội ác chiến tranh.”

Dân Biểu Emmi de Jesus ở Philippines cho là quân đội có thể dùng chiêu bài này để tấn công vào các trường học của thổ dân và các cộng đồng thiểu số không Hồi Giáo, gọi chung là Lumad, ở miền Nam Philippines.

Tổng Thống Rodrigo Duterte trong buổi họp báo chiều tối Thứ Hai sau khi đọc bản thông điệp liên bang, bày tỏ sự phẫn nộ về các vụ loạn quân tấn công gần đây gây thương vong cho nhiều binh sĩ thuộc đơn vị vệ binh ưu tú của ông, phá hủy cầu cống, trường học, nhưng lại không đụng tới các trường của dân thiểu số (Lumad) hoạt động trái phép dưới sự bảo trợ của du kích Cộng Sản phái Mao Trạch Ðông.

Ông nói Không Quân Philippines sẽ oanh kích những cơ sở ấy vì đây là nơi dạy học sinh làm loạn chống chính phủ.

Có khoảng 200 trường Lumad với 88 giáo viên và 4,000 học sinh ở miền Nam Philippines. Tổ chức Save Our Schools Network tổ chức bênh vực quyền được giáo dục của trẻ em, cho biết trong một năm vừa qua đã xảy ra 68 vụ tấn công võ trang vào 89 trường Lumad. Nhưng phát ngôn viên quân sự, Chuẩn Tướng Restituto Padilla, phủ nhận quân đội đứng đằng sau những hành động này. (HC)

Thượng Viện Mỹ bác bỏ dự luật huỷ Obamacare

MỚI CẬP NHẬT