Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines bị tổng thống sa thải

MANILA, Philippines (NV) – Tướng Nicolas Torre, cảnh sát trưởng quốc gia, người điều khiển các vụ bắt giữ riêng rẽ ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống, theo lệnh của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, và ông Apollo Carreon Quiboloy, giáo sĩ truyền hình, người bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em, bị ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, sa thải, nguồn tin AP cho biết hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám.

Ông Lucas Bersamin, tổng thư ký điều hành cơ quan cảnh sát quốc gia, không nêu lý do bãi nhiệm Tướng Nicolas Torre khỏi vị thế lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia gồm 232,000 nhân viên, một chức vụ do chính Tổng Thống Marcos bổ nhiệm vào hồi Tháng Năm và sẽ giữ chức vụ này cho đến năm 2027. Giờ đây, Tướng Torre được một tướng cảnh sát cao cấp khác, là Jose Melencio Nartatez Jr., thay thế vào hôm Thứ Ba.

Tướng Nicolas Torre, cảnh sát trưởng quốc gia, vừa bị ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, sa thải. (Hình: Ted Aljibe/AFP via Getty Images)

Trong một lá thư gởi cho Tướng Torre được công bố vào hôm Thứ Ba, ông Bersamin đã thông báo cho vị tướng bị mất chức về việc ông bị bãi nhiệm ngay lập tức khỏi chức vụ cảnh sát trưởng quốc gia theo lệnh của Tổng Thống Marcos và ra lệnh cho vị tổng thư ký cơ quan cảnh sát quốc gia phải “bảo đảm việc bàn giao đúng đắn tất cả các vấn đề, tài liệu và thông tin liên quan đến văn phòng của ngài.”

Hiện Tướng Torre vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.

Trước khi bị cách chức, Tướng Torre được cho là đã có bất đồng với các giới chức chính phủ về quyết định cách chức hơn một chục sĩ quan cảnh sát, trong đó có cả Tướng Nartatez, do Tướng Torre đưa ra.

Hội Đồng Cảnh Sát Quốc Gia đã ra lệnh phục chức cho các cảnh sát viên trong tháng này nhưng dường như điều đó đã không được thực hiện ngay lập tức.

“Ông ấy không vi phạm luật lệ nào, không bị buộc vào tội hình sự hay hành chánh nào mà đơn giản chỉ là vì tổng thống muốn đề ra một đường hướng mới cho ngành cảnh sát quốc gia mà thôi,” ông Jonvic Remulla, bộ trưởng Nội Vụ, tuyên bố như thế mà không giải thích thêm trong một cuộc họp báo khi được hỏi lý do tại sao Tướng Torre bị cách chức.

Tổng Thống Marcos và Tướng Torre có một “mối liên hệ tuyệt vời và hữu hiệu,” Bộ Trưởng Remulla nói, và rồi giải thích thêm rằng “chúng ta là một quốc gia của luật pháp chứ không phải của con người, rằng các thể chế phải lớn hơn những người điều hành nó.”

Hồi Tháng Ba, Tướng Torre đã chỉ huy vụ bắt giữ náo động cựu Tổng Thống Duterte tại phi trường quốc tế Manila và giải giao ông này cho Tòa Án Hình Sự Quốc Tế để giam giữ tại Hòa Lan vì các cuộc đàn áp ma túy gây chết người của vị cựu tổng thống.

Ông Duterte, người đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống dài sáu năm vào năm 2022, đã bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại vì chiến dịch tàn bạo chống ma túy bất hợp pháp khi ông còn tại vị, khiến hàng ngàn nghi can, chủ yếu là dân nghèo, bị thiệt mạng trong các cuộc đàn áp khi cảnh sát thực thi pháp luật, gây lo ngại cho Hoa Kỳ và các chính phủ Tây phương khác cũng như các tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT