ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Vị tổng thống kế tới của Đài Loan, là Lại Thanh Đức (Lai Te-ching), sẽ cam kết đem lại ổn định cho đất nước bằng cách duy trì hiện trạng tại đảo quốc này trong mối liên hệ với Bắc Kinh khi tuyên thệ nhậm chức vào hôm 20 Tháng Năm, một giới chức an ninh trong nội các mới cho biết như thế, theo nguồn tin thông tấn xã Reuters hôm Thứ Bảy.
Tân Tổng Thống Lại, người kế nhiệm Tổng Thống Thái Anh Văn sau khi từng là phó tổng thống trong bốn năm qua, sẽ phải đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng gia tăng áp lực lên đảo quốc Đài Loan, bao gồm chuyện ngày nào cũng đưa máy bay xâm nhập sát không phận của đất nước độc lập và dân chủ này để đòi chủ quyền, điều mà Đài Bắc luôn mạnh mẽ bác bỏ.
Ông Lại, 64 tuổi, từng liên tiếp đề nghị đàm phán với Trung Quốc để rồi bị Bắc Kinh gạt phăng đi vì chính quyền cộng sản tại Hoa Lục không chịu từ bỏ việc dùng võ lực để đưa Đài Loan về dưới quyền cai trị của mình. Ông Lai và Đảng Dân Tiến của ông vẫn nói rằng chỉ có dân chúng Đài Loan mới có quyền quyết định số phận và tương lai của họ.

Trong một buổi thuyết trình tại Đài Bắc, giới chức không muốn tiết lộ danh tánh nói trên tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đàm phán về một phương thức có tính ổn định để hai bên từ từ tiến đến gần nhau trong mối liên hệ với Trung Quốc dựa trên những nguyên tắc căn bản mà Thái Tổng Thống đã đề ra.”
“Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Đài Loan sẽ giữ vững vai trò độc lập trong nền kinh tế thế giới và trong địa chính trị trong khi vẫn giữ vững nguyên trạng về quy chế của Đài Loan bằng cách thảo luận với các bên để cho quy chế đó không bị xói mòn.”
Như thế, vẫn theo lời giới chức nói trên, chính phủ mới sẽ phải đối diện với “nhiều khó khăn và phức tạp hơn” trong tình hình thực tế tại đảo quốc và với thế giới bên ngoài, bởi vì Trung Quốc đang thực hiện “các cuộc xâm nhập quân sự ngày càng có tính khiêu khích hơn,” khiến Đài Loan hầu như ngày nào cũng ở trong tình trạng báo động, đồng thời phía họ còn tung ra các chiến dịch chia rẽ tâm lý người dân Đài Loan nữa.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ cho cộng đồng quốc tế biết rằng chính phía bên kia là kẻ tiếp tục phá hoại trật tự quốc tế và phá hoại mọi cơ hội hợp tác giữa hai bên bờ Eo Biển Đài Loan,” giới chức đó nói tiếp. (TTHN)



























































































