Thái Anh Văn đáp trả Tập Cận Bình: ‘Không cúi đầu trước Trung Quốc’

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Đài Loan tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ để bảo đảm không một ai có thể ép buộc vào con đường mà Trung Quốc đặt ra không mang lại tự do hay dân chủ, bà Thái Anh Văn, tổng thống đảo quốc, lên tiếng như trên để đáp lại lời thề đòi “thống nhất Đài Loan” của Chủ Tịch Tập Cận Bình.

Trong bài diễn văn nhân ngày quốc khánh của Đài Loan vào hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười, Tổng Thống Thái Anh Văn cho biết bà hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng trên eo biển Đài Loan và nhắc lại rằng Đài Loan sẽ không “hành động hấp tấp”.

Trong bài diễn văn ngày quốc khánh, 10 Tháng Mười, 2021, Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố quyết liệt: “Không một ai có thể buộc Đài Loan đi theo con đường mà Trung Quốc ấn định.” (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)

“Nhưng tuyệt đối không được ảo tưởng rằng người dân Đài Loan sẽ cúi đầu trước áp lực”, bà Thái cương quyết.

“Chúng tôi tiếp tục củng cố quốc phòng và thể hiện quyết tâm tự vệ để bảo đảm rằng không một ai có thể buộc Đài Loan đi theo con đường mà Trung Quốc ấn định.”

“Bởi vì con đường mà Trung Quốc vạch ra không mang lại một lối sống tự do và dân chủ cho Đài Loan, cũng không phải là chủ quyền cho 23 triệu người dân của nước này,” Tổng Thống Thái khẳng định.

Bị Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ, Đài Loan phải chịu áp lực chính trị và quân sự ngày càng tăng để họ phải chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh, bao gồm cả việc đe doạ quân sự khi gần đây vùng nhận diện không phận của đảo quốc liên tục bị chiến đấu cơ từ lục địa xâm phạm, trước mối lo ngại của thế giới.

Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook mang theo lá cờ Trung Hoa Dân Quốc bay trên bầu trời Đài Bắc nhân ngày quốc khánh năm 2021. (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, một ngày trước, hôm Thứ Bảy, thề sẽ “thống nhất trong hòa bình” với Đài Loan và không đề cập trực tiếp đến việc sử dụng vũ lực. 

Tuy nhiên, ông Tập đã nhận được phản ứng quyết liệt từ Đài Bắc, nơi tuyên bố rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Trung Quốc đưa ra mô hình tự trị “một quốc gia, hai hệ thống” cho Đài Loan, giống như mô hình sử dụng với Hồng Kông, nhưng tất cả các đảng lớn của Đài Loan đều bác bỏ điều đó, đặc biệt là sau cuộc đàn áp của an ninh của Trung Quốc ở thành phố thuộc địa cũ của Anh.

Quân đội Đài Loan diễn hành nhân ngày quốc khánh. (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)

Bà Thái lặp lại đề nghị nói chuyện với Trung Quốc trên vị trí ngang hàng, nhưng khoảng chín giờ sau khi bà phát biểu, Bắc Kinh đưa ra lời lên án nói rằng đất nước phải được “thống nhất” và việc tìm kiếm độc lập của Đài Loan sẽ đóng cửa mọi cuộc đàm phán.

“Bài diễn văn này ủng hộ Đài Loan độc lập, kích động đối đầu, cắt bỏ lịch sử và bóp méo sự thật,” văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc ra thông báo chỉ trích.

“Hành động khiêu khích đòi độc lập của chính quyền đảng Tiến Bộ Dân Chủ là nguồn gốc của căng thẳng và bất ổn trong quan hệ hai bên và là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.”

Tổng Thống Thái Anh Văn (trái) trên khán đài dự cuộc duyệt binh nhân ngày quốc khánh Đài Loan, 10 Tháng Mười, 2021. (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)

Khẳng định Đài Loan là một quốc gia độc lập với tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc và sẽ không thỏa hiệp trong việc bảo vệ chủ quyền hoặc tự do, bà Thái cho biết, thiện chí của Đài Bắc vẫn không thay đổi và sẽ làm tất cả để ngăn chặn “hiện trạng” mà Trung Quốc muốn đơn phương thay đổi.

Sau bài diễn văn, Tổng Thống Thái Anh Văn tham dự buổi duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh Đài Loan trong tiếng gầm rú của các chiến đấu cơ bay ngang qua bầu trời Đài Bắc và các bệ phóng hoả tiễn diễn hành qua lễ đài.

“Nền Dân Chủ của Đài Loan càng đạt được nhiều thành tựu, chúng ta phải đối mặt với áp lực từ Trung Quốc càng lớn,” bà Thái nhắc nhở người dân đảo quốc rằng họ đang đứng trên chiến tuyến bảo vệ nền Dân Chủ.

“Tôi muốn nhắc nhở tất cả đồng bào rằng chúng ta không được lơ là cảnh giác.” (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT