KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu, bày tỏ nỗi “đau đớn” trước những tổn thất của đất nước trong khi quân đội Nga tiếp tục củng cố vị thế của mình ở thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine, theo AP.
Ông Zelensky phát biểu: “Thật buồn là tổn thất ở Severodonetsk rất đau đớn. Đối phương càng thiệt hại ở đó nhiều, họ sẽ còn lại càng ít sức lực để tiếp tục gây hấn. Vì vậy, hướng đi của Donbas là chìa khóa để xác định ai sẽ ở thế thượng phong trong những tuần tới.”

Vị thế của Nga ở Donbas sau ngày 14 Tháng Sáu đã thêm phần vững chắc sau khi quân đội Moscow phá hủy những cây cầu cuối cùng ở Severodonetsk. Những bước tiến quan trọng vừa qua mang lại cho Moscow lợi thế trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn thành phố.
Trong khi giao tranh diễn ra khắp khu vực, vào đêm ngày 14 Tháng Sáu, ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ quân sự.
“Chúng tôi liên tục nói với các đồng minh của mình rằng Ukraine cần võ khí chống hỏa tiễn tối tân. Không có lý do gì để biện minh cho sự trì hoãn. Tôi luôn nhấn mạnh điều này khi thảo luận với họ,” ông nói.
Severodonetsk là thành phố lớn cuối cùng ở miền Đông Ukraine vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát Ukraine. Chiến thắng của quân đội Nga sẽ giúp họ dễ dàng chiếm được toàn bộ khu vực Donbas, vốn là mục tiêu hàng đầu của Moscow trong cuộc giao tranh kéo dài suốt hai tháng.
Trước bài phát biểu của ông Zelensky, ông Serhiy Haidai, thống đốc vùng Luhansk, cho biết lực lượng Ukraine vẫn còn kiểm soát “một phần của thành phố,” song cuộc tấn công của Nga vào các cây cầu sẽ cản bước binh lính Ukraine và khó di tản thường dân hơn.
Cùng hôm 14 Tháng Sáu, Văn Phòng Tổng Công Tố Ukraine (Ukrainian Prosecutor General’s Office) cho hay số trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến đã lên tới 288 em.
Ước tính về mức độ kiểm soát của Nga ở Severodonetsk và Donbas dao động tùy theo nguồn tin. Trong khi Moscow tuyên bố kiểm soát hơn 90% khu vực, con số do các viên chức Ukraine ở Donbas vào khoảng từ 70% đến 80%.
Ông Eduard Basurin, phó lãnh đạo của Lực Lượng Dân Quân Nhân Dân Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, lực lượng do Nga trang bị và huấn luyện cho biết ngày 13 Tháng Sáu rằng một số chiến binh Ukraine đã bị mắc kẹt ở Severodonetsk và chỉ còn cách đầu hàng hoặc bỏ mạng.
Bộ Quốc Phòng Anh nhận định, trong khi các lực lượng Nga đang gặt hái được nhiều thành tựu ở Severodonetsk, họ có khả năng sẽ đạt được một số lợi thế trong khu vực Kharkiv lần đầu tiên sau vài tuần. Kharkiv nằm ở Đông Bắc Ukraine và là tâm điểm cuộc tấn công của Nga vào lúc khởi đầu cuộc xâm lăng, từ Tháng Hai đến giữa Tháng Năm.
Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga và giữ quyền kiểm soát Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine sau thủ đô Kiev. (V.Giang) [qd]































































