Liên Hiệp Quốc cảnh báo ‘thảm họa’ lương thực thế giới

BERLIN, Đức (NV) – Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với “thảm họa” lương thực toàn cầu, vốn càng trầm trọng hơn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, theo bản tin của đài Âu Châu Tự Do (RFA).

“Chúng ta có nguy cơ gặp nhiều nạn đói trong năm 2022 và năm 2023 có thể còn tồi tệ hơn,” ông Guterres nói trong cuộc họp trực tuyến ở Berlin ngày 24 Tháng Sáu.

Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

“Cuộc chiến ở Ukraine kết hợp với nhiều vấn đề phức tạp đã tồn tại trong nhiều năm: biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, tình trạng bất bình đẳng,” ông nói.

Ông cho biết điều quan trọng là Ukraine và Nga, vốn chiếm khoảng 29% sản lượng lúa mì xuất cảng toàn cầu, phải tìm cách lập lại thương mại bình thường.

Các chuyến hàng từ cảng của Ukraine đã bị ngưng lại sau khi Nga tiến hành xâm lược.

Bà Annalena Baerbock, ngoại trưởng Đức, đồng thời là người chủ tọa cuộc họp ở Berlin, tuyên bố bà “hoàn toàn không thể chấp nhận” cáo buộc của Nga. Theo đó, Điện Kremlin cho rằng các biện pháp trừng phạt từ Tây phương liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lương thực.

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, giải thích: “Các biện pháp trừng phạt mà Tây phương áp dụng với Nga không bao gồm thực phẩm, phân bón, sản phẩm thực phẩm, công ty bảo hiểm và công ty giao hàng.”

Ông Guterres cho hay các nhà đàm phán của Liên Hiệp Quốc đang thảo luận với Nga để đạt được một thỏa thuận đưa các loại hàng hóa trở lại thị trường thế giới.

Ngoài ra, giá phân bón và năng lượng tăng cao cũng đang ảnh hưởng đến nông dân Châu Á, Châu Mỹ và các nơi khác, khiến họ gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm thực phẩm ra thị trường. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT