Trump chào đón thủ tướng Israel, khen nhau không ngớt lời

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 7 Tháng Bảy, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, tiếp kiến ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, tại Tòa Bạch Ốc, lần đầu tiên từ lúc Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch dội bom vào tháng trước nhằm vô hiệu hóa năng lực nguyên tử của Iran, theo NBC News.

Hai nhà lãnh đạo khen nhau không ngớt lời sau đợt xung đột vừa rồi. Ông Netanyahu cũng trao cho ông Trump một bức thư đệ trình lên Ủy Ban Giải Nobel nhằm đề cử tổng thống làm khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình, một điều lâu nay vốn dĩ là tham vọng của ông Trump. Israel là quốc gia thứ hai đề cử ông Trump cho giải thưởng.

Ông Benjamin Netanyahu (phải), thủ tướng Israel, trao thư cho ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, trong buổi gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 7 Tháng Bảy. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

Ông Trump nói trước các ký giả rằng Iran muốn đàm phán với Hoa Kỳ cũng như việc Washington và Tehran đã lập kế hoạch đàm phán. Ông Trump không tiết lộ chừng nào sẽ diễn ra đàm phán và nói với các ký giả rằng: “Tôi không muốn nói ra, nhưng quý vị ắt sẽ biết và hay tin vào ngày mai.”

Khi được hỏi liệu có nên thay đổi thể chế tại Tehran hay không, ông Netanyahu nói “còn tùy vào nhân dân Iran.”

Khi Israel và Iran tiếp tục đình chiến sau 12 ngày giao tranh vào Tháng Sáu thì thỏa thuận tương tự tại Gaza lại có đôi điều khúc mắc, kể cả khi ông Trump và ông Netanyahu tỏ ra lạc quan trong những ngày gần đây.

Ông Trump cho biết vào tối Thứ Hai rằng thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas không bị “trì hoãn” và nói thêm: “Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.”

Khi được hỏi rằng liệu giải pháp hai nhà nước có thể diễn ra hay không, ông Trump đã nhường câu hỏi đó cho ông Netanyahu. “Dân Palestine có quyền tự chủ nhưng đừng hòng đe dọa chúng tôi,” thủ tướng Israel cho biết.

“Tức là một số quyền lợi nhất định, như an ninh chung sẽ luôn luôn nằm trong tay chúng tôi. Đó là sự thật, và không một ai ở Israel đồng ý với bất cứ điều kiện nào khác, vì chúng tôi không muốn tự sát,” ông Netanyahu nói.

Ngay trước buổi hội kiến tại Tòa Bạch Ốc, ông Netanyahu cũng diện kiến ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, và gặp gỡ riêng biệt ông Steve Witkoff, đặc sứ của ông Trump tại Trung Đông.

Trong bữa tối Thứ Hai, ngoài ông Rubio và ông Witkoff còn có bà Susie Wiles, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc; ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng; ông John Ratcliffe, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA); và ông Mike Huckabee, đại sứ Hoa Kỳ tại Israel.

Israel và Hamas dường như vẫn bế tắc trong việc giải quyết xem liệu thỏa thuận đình chiến có giúp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến hay không, vốn đã kéo dài suốt 21 tháng. Trước đây chỉ có lệnh tạm đình chiến sáu ngày vào Tháng Mười Một, 2023 và lệnh đình chiến 42 ngày vào đầu năm nay.

Trong lúc ông Netanyahu có mặt tại Washington, Israel cũng cử một phái bộ riêng biệt tới Qatar vào Chủ Nhật để đàm phán gián tiếp với Hamas. Ông Netanyahu cho biết các nhà đàm phán Israel đã lập kế hoạch rõ ràng nhằm đạt được thỏa thuận đình chiến theo các điều kiện mà Israel đồng ý.

Tại Gaza, ít nhất 80 người bỏ mạng trong các đợt không kích từ Israel, Bác Sĩ Marwan Al-Hams, giám đốc các bệnh viện dã chiến tại vùng đất này, nói với NBC News hôm Chủ Nhật. Ông nói thêm rằng con số này có thể còn nhiều hơn do các đợt pháo kích và không kích không ngừng giày xéo Dải Gaza.

Trong một diễn tiến khác, Israel cũng phát động các đợt không kích mới nhắm vào các cứ điểm tại Yemen do lực lượng Houthi chiếm đóng, gồm có các hải cảng tại Hodeida, Ras Isa và Saif, cũng như thương thuyền Galaxy Leader từng bị cướp bóc năm 2023.

Đây là đợt không kích thuộc “Operation Black Flag” (Chiến Dịch Hắc Kỳ), đồng thời nói thêm rằng lực lượng chiến binh được Iran chống lưng sẽ “tiếp tục trả giá đắt,” ông Israel Katz, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, cho biết trên X.

Chiến dịch tấn công Houthi diễn ra sau khi ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 12 ngày giao tranh với Israel. Truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh ông vẫy tay và gật đầu chào toàn thể người dân với những tiếng hô rền vang tại một thánh đường Hồi Giáo hôm Thứ Bảy. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT