Trump: Điện đàm với Putin ‘suôn sẻ’ nhưng hòa bình vẫn xa vời

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, cho biết ông đã nói chuyện với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vào Thứ Tư, 4 Tháng Sáu, đồng thời mô tả cuộc điện đàm diễn ra “suôn sẻ” nhưng “không lập tức đạt được Hòa Bình.”

Trong cuộc điện đàm chừng 65 phút, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc Ukraine phát động một đợt oanh kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (drone) nhắm vào hàng loạt phi trường quân sự Nga hôm Chủ Nhật cùng “nhiều đợt tấn công khác,” ông Trump cho biết trên Truth Social.

Một cái bắp cải văng lên bệ cửa sổ nhà bếp một căn nhà trúng pháo kích từ máy bay không người lái của Nga ở làng Rohanske, vùng Donetsk mạn Đông Ukraine, ngày 5 Tháng Sáu, ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump, tổng thống Hoa Kỳ, và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. (Hình: Florent Vergnes/AFP/Getty Images)

“Tổng Thống Putin đã tuyên bố vô cùng đanh thép rằng ông sẽ đáp trả cuộc tấn công gần đây nhắm vào các phi trường,” ông Trump cho biết.

Bài viết bị xóa rồi lập tức được đăng lại. ABC News yêu cầu Tòa Bạch Ốc cung cấp tin tức về nguyên do vì sao ban đầu bài viết lại bị xóa.

Sau cuộc điện đàm, một viên chức Hoa Kỳ cũng cho biết Hoa Kỳ tin rằng Nga có thể rắp tâm trả đũa Ukraine sau các đợt tấn công bằng “drone.”

Ông Yuri Ushakov, phụ tá Tổng Thống Putin, nói với các phóng viên sau cuộc điện đàm rằng hai nhà lãnh đạo “đã nhắc tới” các đợt tấn công nhắm vào các phi trường quân sự Nga và ông Trump “xác quyết rằng Mỹ không biết trước về đợt tấn công này.”

Hôm Thứ Năm, ít nhất năm người, bao gồm một đứa trẻ mới một tuổi, mẹ và bà của cậu bé, thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng “drone” của Nga trước bình minh tại thành phố Pryluky ở mạn Bắc Ukraine, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai ông Putin và Trump.

Mặc dù từng có một vòng đàm phán khác tại Istanbul hôm Thứ Hai nhưng các đợt hòa đàm giữa Ukraine và Nga do Hoa Kỳ đứng ra làm trung gian vẫn luẩn quẩn, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, và các viên chức Ukraine cao cấp tiếp tục thúc ép ông Trump để cái giá mà Nga phải trả cho những hành vi lừa lọc ngày một nặng nề hơn.

Ông Trump quay lại Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng sau khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ. Nhưng sau nhiều tháng đàm phán thất bại, trong đó rõ ràng là Kiev và Moscow vẫn không tìm được tiếng nói chung trong các yêu cầu hòa bình, điều này khiến ông Trump và chính quyền tỏ ra ngán ngẩm.

Ông Trump từng răn đe cả hai, với Ukraine thì cắt đứt tất cả nguồn viện trợ còn Nga thì chịu thêm lệnh trừng phạt, nếu những nỗ lực tiến tới hòa bình đổ bể. Ukraine và Nga đều đánh giá đối thủ là trở ngại chính không thể dẫn tới hòa ước.

Hai bên cũng đồng ý tiếp tục trao đổi tù nhân trong đợt đàm phán mới nhất ở Istanbul. Nhưng cả ông Andrii Sybiha, ngoại trưởng Ukraine, lẫn ông Andriy Yermak, viên chức cao cấp có tầm ảnh hưởng thuộc văn phòng tổng thống Ukraine, đều phản đối quan điểm cho rằng các cuộc đàm phán đã chuyển qua một thỏa thuận đình chiến lâu dài.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga đang đình hoãn và thao túng tiến trình đàm phán nhằm tránh các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và không thực sự có ý định chấm dứt các hành động thù địch,” ông Yermak nói. “Chỉ có lệnh trừng phạt quyết liệt mới đủ để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc.”

Ông Trump cũng đang đứng trước áp lực trong nước. Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), viên chức có tầm ảnh hưởng lâu năm trong việc cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống, một trong những người đôn đốc Thượng Viện phê chuẩn dự luật trừng phạt, trong đó đánh 500% thuế lên bất kỳ quốc gia nào mua các sản phẩm năng lượng từ Moscow.

Trong một diễn tiến khác, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói với báo giới hôm Thứ Tư rằng vụ nổ hôm Thứ Ba tại Cầu Eo Biển Kerch không gây ra thiệt hại, sau khi Cơ Quan An Ninh Ukraine (SBU) nhận trách nhiệm trong vụ tấn công mới nhất nhắm vào công trình này.

Các đợt tấn công từ xa khiến ông Trump bất an vẫn tiếp diễn. Không Quân Ukraine cho biết Nga khai hỏa 95 “drone” vào Ukraine trong đêm, trong đó có 61 chiếc bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Không Quân Ukraine ghi nhận giao tranh tại bảy địa điểm.

Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Ukraine ban hành báo động an ninh hôm Thứ Tư, cảnh cáo dân Mỹ rằng Nga ngày càng tấn công dồn dập. Tòa đại sứ yêu cầu công dân Hoa Kỳ “tuân thủ biện pháp thích hợp” và chuẩn bị “trú ẩn ngay lập tức” nếu có báo động không kích. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT