Trump hủy bỏ lệnh trừng phạt Syria của Hoa Kỳ

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt lệnh trừng phạt Syria của Hoa Kỳ mà Tòa Bạch Ốc cho biết đó là hành động nhằm yểm trợ “lộ trình tiến tới ổn định và hòa bình” của quốc gia này, đài BBC loan tin hôm Thứ Hai, 30 Tháng Sáu.

Các lệnh trừng phạt cùng các biện pháp chặn đứng mọi nguồn tài trợ ngoại quốc đã được áp dụng chống lại chính phủ của ông Bashar al-Assad, cựu tổng thống, nhà lãnh đạo Syria bị quân nổi dậy lật đổ hồi Tháng Mười Hai năm rồi.

Ông Ahmed al-Sharaa (trái), tổng thống lâm thời Syria, ngày 7 Tháng Năm và thủ lãnh lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) với bí danh Abu Mohamed al-Jolani (nay là Ahmed al-Sharaa) ngày 7 Tháng Hai, 2023, cho thấy dung mạo thay đổi từ một chiến binh Hồi Giáo qua chính khách. (Hình: Ludovic Marin & Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images)

Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẽ theo dõi hành động của tân chính phủ Syria trong đó có tiến trình “thực hiện các bước cụ thể hướng tới bình thường hóa liên hệ ngoại giao với Israel” cũng như “đối phó với những tay khủng bố nước ngoài” và “cấm các nhóm khủng bố Palestine hoạt động.”

Ông Asaad al-Shibani, ngoại trưởng Syria, cho biết hành động này của chính phủ Mỹ sẽ “tháo gỡ các rào cản” đối với tiến trình phục hồi kinh tế và mở cửa đất nước này ra với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với ông Assad và những cộng sự viên của ông cũng như nhóm Nhà Nước Hồi Giáo và các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria vào Tháng Năm, trước khi ông gặp tổng thống mới của nước này, tức là cựu thủ lĩnh phiến quân Ahmed al-Sharaa tại Riyadh. Thông báo này đã đem lại vui mừng trên các đường phố thủ đô Damascus.

Nhóm Hồi Giáo dưới quyền ông Sharaa, gọi là Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tức là nhóm đã lãnh đạo cuộc lật đổ ông Bashar al-Assad, vốn là chi nhánh của al-Qaeda tại Syria cho đến khi ông Sharaa cắt đứt mọi liên hệ vào năm 2016. HTS từng bị Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Anh quy định là một tổ chức khủng bố.

Sắc lệnh hành pháp hôm Thứ Hai yêu cầu ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, “cứu xét lại” việc xác định quy chế của HTS. Sắc lệnh cũng nêu rõ rằng Hoa Kỳ muốn tân chính phủ Syria đảm nhận trách nhiệm điều hành các trại giam ở miền Đông-Bắc Syria, nơi giam giữ các tù nhân Nhà Nước Hồi Giáo.

Đầu năm nay, Ngoại Trưởng Rubio đã kêu gọi yểm trợ các chính quyền chuyển tiếp của Syria, cảnh cáo rằng tình trạng không đạt được tiến bộ kinh tế có thể dẫn đến một “cuộc nội chiến toàn diện trên quy mô rộng lớn ở Syria.”

Chín mươi phần trăm dân số Syria đang sống dưới mức nghèo khổ khi chế độ Assad bị lật đổ sau 13 năm nội chiến khốc liệt.

Nhà lãnh đạo mới của Syria hứa hẹn sẽ bảo vệ các nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Tuy nhiên, cũng vẫn còn có những cuộc đụng độ chết người giữa các phe phái võ trang Hồi Giáo, lực lượng an ninh và các chiến binh thuộc nhóm tôn giáo thiểu số Druze. Và vào dạo Tháng Sáu, ít nhất cũng có tới 25 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát vào một nhà thờ ở thủ đô Damascus. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT