WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump được cho là đã “sửng cồ” với Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một cuộc điện đàm khi ông vẫn quả quyết rằng Hoa Kỳ cần phải kiểm soát Greenland nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, theo The Hill.
Cuộc điện đàm giữa Trump và Frederiksen kéo dài 45 phút vào tuần trước đã căng thẳng tới mức hóa thành đối nghịch, các viên chức cao cấp tại Âu Châu nói với tờ Financial Times. Vào thời điểm đó Trump đã là tổng thống đắc cử và được cho là có lời lẽ hung hăng cũng như đe dọa đánh thuế đồng minh NATO.
Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Brian Hughes không bình luận về giọng điệu của Trump trong cuộc điện đàm nhưng cho biết tổng thống tập trung vào Greenland nhằm chuẩn bị cho một kế hoạch đối ngoại với Trung Quốc và Nga trong tương lai.

“Tổng Thống Trump nói rõ rằng việc bảo đảm an toàn và an ninh cho Greenland là vô cùng quan trọng đối với Hoa Kỳ khi Trung Quốc và Nga mạnh tay đầu tư vào khắp khu vực Bắc Cực,” Hughes cho biết trong một tuyên bố.
“Tổng thống cam kết rằng ông không chỉ bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại Bắc Cực mà còn hợp tác với Greenland nhằm bảo đảm thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia,” Hughes nói thêm.
Trump vạch ra rất nhiều kế hoạch cho Greenland trong tương lai sau khi thuộc về Hoa Kỳ, một hòn đảo tự trị thuộc Vương Quốc Đan Mạch tọa lạc tại Bắc Cực. Trong phần phát biểu nhậm chức, ông truyền đạt thông điệp rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đang từng bước phát triển và mở rộng lãnh thổ. Trump cũng kêu gọi Hoa Kỳ lấy lại Kênh Đào Panama không những thế còn nghĩ tới kế hoạch sáp nhập Canada.
Cuộc điện đàm giữa Trump và Frederiksen diễn ra hôm 15 Tháng Giêng. Vào thời điểm đó, thủ tướng Đan Mạch nhắc lại lời phát biểu của chủ tịch Quốc Hội Greenland rằng hòn đảo tự trị này không phải là một thực thể để mua bán và Greenland phải có quyền tự quyết định nền độc lập, Frederiksen cho biết.
Bà cũng đề nghị Đan Mạch cần phải cương quyết hơn trong việc gánh vác trách nhiệm giữ gìn an ninh Bắc Cực, nhấn mạnh rằng các công ty Đan Mạch đóng góp vào phát triển kinh tế cũng như công ăn việc làm tại Hoa Kỳ và Liên Âu đồng thời Hoa Kỳ cũng có lợi ích chung trong việc mở rộng thương mại, theo tin tức từ văn phòng thủ tướng.
Ủy ban chuyển giao quyền lực đại diện chính quyền Trump không công bố chi tiết liên quan tới cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng Trump từng nói tại một cuộc họp báo hôm 7 Tháng Giêng rằng ông không bỏ qua việc gây áp lực lên kinh tế hoặc quân sự nhằm tiến tới kiểm soát Greenland.
Phát biểu tại Phòng Bầu Dục vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức, Trump vẫn một mực giữ nguyên ý định sáp nhập Greenland và nói, “Tôi chắc chắn Đan Mạch sẽ gật đầu.”
Nhưng Frederiksen được coi là một nhà lãnh đạo kinh bang tế thế, tập trung vào an ninh, chưa kể bà cũng từng lên án chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden vì đã lề mề trong việc cung cấp võ khí cho Ukraine, một chuyên gia chính sách đối ngoại người Mỹ từng gặp gỡ thủ tướng Đan Mạch cho biết.
“Bà ấy giống như John Bolton ở Âu Châu; một người phụ nữ vô cùng cứng rắn,” chuyên gia này cho cho biết khi nhắc tới cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, vốn là người bị tổng thống coi là thù địch và bị chỉ trích là ngu ngốc và hiếu chiến. Gần đây Trump cho đội an ninh bảo vệ Bolton rút lui ngay cả khi Iran đe dọa ám sát ông.
Chuyên gia này còn suy đoán rằng việc Frederiksen tỏ ra cứng rắn với Trump có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.
“Bà ấy không phải là người dễ nhượng bộ và điều đó hoàn toàn có lý, và bà ấy càng không phải là kiểu người dễ dàng bị những thứ tầm phào dắt mũi.” (TTHN)



























































































