WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 6 Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ ngưng các cuộc tấn công nhằm vào nhóm phiến quân Houthi tại Yemen sau khi lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch oanh tạc Yemen kéo dài gần hai tháng, tờ POLITICO loan tin.
Trước cuộc hội kiến tại Tòa Bạch Ốc với Thủ Tướng Canada Mark Carney, Tổng Thống Trump cho biết việc tạm ngưng ném bom sẽ bắt đầu ngay lập tức. Phe Houthi đã tiếp xúc với chính quyền Trump vào tối hôm Thứ Hai và cho cho biết “họ muốn ngưng cuộc giao tranh,” vẫn theo lời nhà lãnh đạo Mỹ.
Kể từ hồi Tháng Ba tới nay, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 800 mục tiêu ở Yemen và hạ sát hàng trăm quân Houthi, theo Bộ Tư Lệnh Trung Ương Hoa Kỳ (CENTCOM). Ông Trump coi hành động này là một tiến trình theo đó hai bên cùng đồng ý chấm dứt chiến dịch ném bom của Ngũ Giác Đài để đổi lấy việc Houthi thôi không còn tấn công tàu bè Mỹ nữa, và đây không phải là “một thỏa thuận” giữa đôi bên, “Họ [phe Houthi] nói: ‘Xin đừng ném bom chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ không tấn công tàu bè của quý vị.’”

Mối đe dọa từ các cuộc tấn công của quân Houthi vào thủy lộ Hồng Hải đã buộc các thương thuyền quốc tế phải chuyển hướng, tạo nên tình trạng chậm trễ kéo dài vì dẫn đến việc phải sử dụng các tuyến đường hàng hải cách xa hàng ngàn dặm vòng quanh mũi cực Nam của Phi Châu.
Hồi Tháng Tư, một lãnh tụ cao cấp của quân Houthi nói với trang mạng DropSiteNews rằng nhóm này sẽ ngưng các cuộc tấn công nếu chính quyền Trump ngưng ném bom họ. Tuy nhiên, một thỏa thuận theo kiểu này vẫn khó có thể làm dịu bớt các căng thẳng trên Hồng Hải nếu nó chỉ giới hạn trong việc quân Houthi không tấn công tàu bè của Mỹ.
Bắt đầu từ tối hôm Thứ Hai, Israel đã leo thang các cuộc tấn công chống lại quân Houthi với 20 chiến đấu cơ ném bom thành phố cảng Hodeidah do phe nổi dậy kiểm soát. Các lực lượng Israel quyết đánh trả một cuộc tấn công của địch bằng hỏa tiễn đạn đạo vào phi trường Jerusalem. Hồi Tháng Ba, chính quyền Trump đã xếp Houthi vào nhóm quân khủng bố, đảo ngược chính sách thời Biden.
Đặc phái viên của Tổng Thống Trump, là Steve Witkoff, đã vận động để đạt được lệnh ngưng bắn vào cuối tuần qua nhờ có Oman đóng vai trò là hòa giải, một nhân vật thông thạo vấn đề này cho biết. Ông Witkoff cũng là người đang điều hành các cuộc đàm phán với Iran, quốc gia mà chương trình nguyên tử của họ đang được phe Houthi hết lòng ủng hộ. Lệnh ngưng bắn với phe Houthi có thể giúp cải thiện bầu không khí của các cuộc thảo luận của Iran về chương trình nguyên tử gây tranh cãi của họ với Hoa Kỳ, mà theo dự trù thì sẽ sớm được triệu tập trở lại trong nay mai sau khi bị tạm thời đình hoãn. (TTHN)






















































































