BEIJING, Trung Quốc (NV) – Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm Thứ Tư, 5 Tháng Tám, cấm các tổ chức và cá nhân trong nước giao dịch với bảy đối tác Hoa Kỳ, thắt chặt kiểm soát đối với xuất cảng máy bay không người lái và công nghệ khác sang Hoa Kỳ, đồng thời hạn chế vai trò của các cơ quan Hoa Kỳ trong quy trình kiểm tra chứng nhận bắt buộc đối với các nhà máy tại Trung Quốc.
Reuters cho hay, các biện pháp trừng phạt đáp trả này diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh dự trù diễn ra giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Donald Trump tại Mỹ vào tháng tới.

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực duy trì cái họ gọi là “sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng” giữa lúc cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, Bắc Kinh cho biết các hành động trừng phạt này nhằm đáp trả những hạn chế gần đây Hoa Kỳ gây ra.
Các biện pháp do Bắc Kinh công bố hôm Thứ Tư còn bao gồm việc mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với thiết bị văn phòng nhập cảng sử dụng phần mềm hệ thống của nước ngoài, cũng như tạm dừng một số hoạt động hợp tác thanh tra, giám sát tại các nhà máy với phía Mỹ, theo CNN.
Bộ Thương Mại Trung Quốc đưa sáu công ty của Mỹ vào danh sách “biện pháp đối phó” nhằm đáp trả lệnh của Mỹ cấm nhập cảng hàng hóa từ 43 công ty Trung Quốc do cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác.
Một công ty thứ bảy có trong danh sách hạn chế liên quan đến lệnh cấm của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Mỹ (FCC) hồi tháng trước đối với việc nhập cảng các loại robot hình người và robot bốn chân mới. Trung Quốc đã đưa công ty Compliance Testing LLC (có trụ sở tại Mesa, Arizona) vào danh sách các biện pháp đối phó, cấm các tổ chức và cá nhân Trung Quốc giao dịch hoặc hợp tác với công ty này.
Bắc Kinh cho biết công ty kiểm nghiệm và chứng nhận Compliance Testing LLC này đã hỗ trợ các biện pháp gần đây của FCC nhắm vào Trung Quốc, những biện pháp mà phía Trung Quốc cáo buộc là gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.
Ngoài ra, theo liệt kê của Reuters, Trung Quốc cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch tương tự đối với Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group và Human Rights in China, với cáo buộc các cơ quan này này ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương.
Phát ngôn viên của Bộ Thương Mại cho biết Bắc Kinh “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết” nhằm phản ứng lại những hành động gần đây của Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc.
“Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, chấm dứt những hành động sai lầm… và cùng hợp tác để duy trì mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định,” phát ngôn viên này nói, theo CNN. (K.L) [kn]























































































































































