Trung Quốc bác chuyện Tập nói ‘Putin sẽ hối tiếc về cuộc xâm lược’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh bác bỏ một bản tin của tạp chí Financial Times công bố rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình nói với Tổng Thống Donald Trump rằng người đồng cấp Nga, Tổng Thống Vladimir Putin, cuối cùng có thể sẽ hối tiếc vì đã phát động cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, theo tạp chí Forbes cho biết hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm.

Ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói với phóng viên: “Thông tin mà quý vị đề cập không phù hợp với sự thật và hoàn toàn được bịa đặt từ hư không.”

Tổng Thống Donald Trump được Chủ Tịch Tập Cận Bình đón tiếp ở Bắc Kinh. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Bản tin của Financial Times xuất hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng Thống Putin dự kiến đến Bắc Kinh để tham dự thượng đỉnh hai ngày riêng với Chủ Tịch Tập.

Theo tường thuật, ông Tập nói rằng ông Putin sẽ hối tiếc về cuộc xâm lược Ukraine trong các cuộc thảo luận với ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Mỹ tuần trước. Và Chủ Tịch Tập đưa ra nhận xét này trong các cuộc thảo luận rộng rãi giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh, trong khi ông Trump đề nghị ba nhà lãnh đạo nên hợp tác chống lại Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, Financial Times tường trình.

Tổng thống Nga đến Bắc Kinh vào tối Thứ Ba để họp với Chủ Tịch Tập, chưa đầy một tuần sau khi lãnh đạo Mỹ kết thúc chuyến công du Hoa Lục, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ông Putin được ông Vương Nghị, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cùng các thanh thiếu niên mặc áo xanh nhạt vẫy cờ Trung Quốc và Nga chào đón.

Chuyến thăm hai ngày của tổng thống Nga sẽ được công luận theo dõi sát sao, trong lúc Bắc Kinh tìm cách duy trì quan hệ ổn định với United States, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Nga.

Trước chuyến thăm hôm nay, Tổng Thống Putin nói rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều vấn đề, bao gồm thống nhất quốc gia và bảo vệ chủ quyền.

Ngoài ra, Điện Kremlin còn cho biết ông Putin và ông Tập dự trù thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như “các vấn đề quốc tế và khu vực then chốt.” Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp Ước Hữu Nghị Nga-Trung được ký năm 2001.

Điện Kremlin cũng nói hai bên sẽ thảo luận về đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2, công trình có thể vận chuyển thêm 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí Bắc Cực của Nga, qua Mông Cổ, đến Trung Quốc. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT