Trung Quốc bổ nhiệm nhà đàm phán thương mại mới trước tình trạng quan thuế xáo trộn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đã bất ngờ bổ nhiệm một nhà đàm phán thương mại mới sau khi các giới chức cho biết về “hàng rào quan thuế và bắt chẹt mậu dịch” do Mỹ tạo nên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế toàn cầu, nguồn tin Đài BBC hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tư cho hay.

Ông Li Chenggang, cựu phụ tá bộ trưởng Thương Mại và đại sứ Trung Quốc tại Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), sẽ thay thế nhiệm vụ của thứ trưởng Thương Mại kỳ cựu Wang Shouwen. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra khi Bắc Kinh không chịu lùi bước trong cuộc chiến thương mại leo thang với Washington khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump áp đặt quan thuế nặng nề lên hàng hóa Trung Quốc.

Nền kinh tế vốn đã tiến triển chậm của Trung Quốc đang tiến tới chỗ được phục hồi nhờ vào nguồn thu nhập quan trọng từ các hoạt động xuất cảng hàng hóa. Hôm Thứ Tư, Bắc Kinh thông báo rằng tổng sản lượng GDP của nước này đã tăng 5.4% trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Ba năm nay so với cùng thời gian năm ngoái. Con số này đã vượt quá những mong đợi trong giai đoạn trước khi quan thuế của Mỹ tăng từ 10% lên 145% giữa lúc các giới chức Trung Quốc vẫn lên tiếng cảnh cáo về nhiều khó khăn kinh tế hơn trước mặt.

Xe hơi làm tại Trung Quốc, bao gồm Volvo và các nhãn hiệu khác, xếp lớp ở hải cảng Nanjing, Trung Quốc ngày 16 Tháng Tư, 2025, chờ lên tàu xuất cảng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Mặc dù cả Washington lẫn Bắc Kinh đều cho biết họ sẵn sàng thương lượng, nhưng cả hai đều chưa thấy hành động gì cả. Khi cuộc thương lượng diễn ra, nhà đàm phán Li, 58 tuổi, sẽ đóng vai trò quan trọng. Trước đây, ông từng là phụ tá đại diện thường trực của Liên Hiệp Quốc tại Geneva và đã giữ một số chức vụ quan trọng trong Bộ Thương Mại Trung Quốc.

Một chuyên gia cho Reuters biết rằng sự thay đổi nhân sự là “rất bất ngờ và có thể sẽ gây gián đoạn công việc” vì tình trạng căng thẳng mậu dịch hiện tại. Chuyên gia này cho biết thêm rằng nhà đàm phán Wang cũng từng có kinh nghiệm thương lượng với Mỹ trong chính quyền Trump đầu tiên. “Rất có thể là giới lãnh đạo Trung Quốc, trước các căng thẳng mậu dịch tiếp tục leo thang, họ cần một người khác để phá vỡ bế tắc,” theo lời ông Alfredo Montufar-Helu, cố vấn cao cấp tại Trung Tâm Trung Quốc của Ủy Ban Nghị Hội.

Lên tiếng tại một cuộc họp báo vào hôm Thứ Tư, ông Sheng Laiyun, phó ủy viên Sở Thống Kê Quốc Gia (NBS) cảnh cáo rằng các khoản thuế mới của Mỹ sẽ tạo áp lực lên nền ngoại thương và kinh tế của Trung Quốc, nhưng ông cũng nói thêm rằng nền kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi và sẽ tiến triển hơn trong trường kỳ.

“Chúng tôi cương quyết phản đối việc Mỹ tạo lập hàng rào quan thuế và bắt chẹt mậu dịch,” ông Sheng nói. “Hành động này vi phạm lề luật kinh tế và các nguyên tắc của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới đồng thời ảnh hưởng trầm trọng đến trật tự kinh tế thế giới cũng như tiến trình phục hồi nền kinh tế toàn cầu.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT