BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc trang bị cho các lực lượng tiền tuyến đối diện với Đài Loan một loại hỏa tiễn phòng không mới ngang tầm hệ thống Patriot của Mỹ, nhật báo South China Morning Post loan tin hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. Loại vũ khí này được xác định là hỏa tiễn HQ-16F, sở hữu các đặc tính kỹ thuật có khả năng cạnh tranh trực tiếp với hệ thống hỏa tiễn Patriot PAC-2 và PAC-3 của Mỹ.
Trước đó vào hôm Thứ Sáu, đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng những thước phim tài liệu ghi lại cuộc đánh giá tác chiến và bắn đạn thật đầu tiên của Tập Đoàn Quân Số 73 thuộc Quân Đội Trung Quốc (PLA) tại sa mạc Gobi. Đơn vị này, vốn thuộc Chiến Khu Đông Bộ có tổng hành dinh đặt tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, khu vực nằm trực diện đối diện eo biển Đài Loan và được xem là lực lượng mũi nhọn trong bất kỳ cuộc xung đột xuyên eo biển nào, phải di chuyển hàng ngàn cây số đến sa mạc phía Tây Bắc để tiếp nhận hệ thống hỏa tiễn phòng không mới ngay trước khi tiến hành cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.

Trong cuộc thử nghiệm, hỏa tiễn được khai hỏa từ một bệ phóng di động và bắn trúng một mục tiêu bay mô phỏng đang lao tới ở khoảng cách 50 km (30 dặm). Đoạn phim của CCTV phơi bày hình dáng khí động học đặc trưng của hỏa tiễn mới với thân trơn hoàn toàn không có cánh và chỉ dựa vào bốn vây đuôi để điều khiển hướng bay. Thiết kế cải tiến này giúp hỏa tiễn giảm đáng kể trọng lượng và lực cản không khí, từ đó tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu và mở rộng phạm vi tác chiến.
Mặc dù truyền thông nhà nước Bắc Kinh chỉ gọi hệ thống này một cách chung chung là “một hệ thống phòng không mới,” hình ảnh từ hiện trường đã vô tình để lộ một tấm biển tên ghi rõ mã hiệu “HQ-16F.” Ngoại hình của hệ thống này hoàn toàn tương đồng với mẫu HQ-16FE, phiên bản xuất khẩu mới nhất thuộc dòng hỏa tiễn Hồng Kỳ (Hong Qi)-16 từng được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào năm 2022. Thông thường, các phiên bản vũ khí phục vụ cho nhu cầu nội địa của Trung Quốc luôn có tính năng vượt trội hơn so với các biến thể xuất khẩu.
Giới chuyên gia quân sự nhận định tầm bắn của HQ-16F tương đương với hệ thống Patriot PAC-2 của Mỹ, trong khi hệ thống điện tử tân tiến và năng lực phòng thủ hỏa tiễn lại ngang ngửa với Patriot PAC-3.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt lõi về mặt công nghệ phá hủy mục tiêu đó là hệ thống PAC-3 của Mỹ dựa hoàn toàn vào kỹ thuật “truy kích tiêu diệt” (hit-to-kill), sử dụng động năng từ cú va chạm trực tiếp của hỏa tiễn để phá hủy mục tiêu thay vì dùng thuốc nổ. Ngược lại, hỏa tiễn HQ-16F sử dụng cơ chế “đầu đạn định hướng,” kích nổ một lượng mảnh vỡ định hướng để tập trung sức công phá về một phía cụ thể nhằm tiêu diệt mục tiêu. Do không có cánh, hỏa tiễn tận dụng hệ thống động cơ tích hợp và công nghệ điều khiển vectơ lực đẩy để thực hiện các chuyển động linh hoạt nhằm bám đuổi các mục tiêu có khả năng né tránh cao.
Sự việc triển khai loại hỏa tiễn mới này giúp bổ sung hoàn hảo vào kho vũ khí hiện tại của PLA, vốn đã bao phủ toàn bộ các dải tầm bắn và cao độ từ sát mặt đất cho đến cận không gian, làm gia tăng áp lực quân sự trực tiếp lên hòn đảo Đài Loan. (MPL)

































































































