BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 6 Tháng Sáu, chỉ trích các chuyến bay tuần tra “mạo hiểm và khiêu khích” của Canada gần Bắc Hàn, đồng thời có lời cảnh cáo về “hậu quả nghiêm trọng,” sau những lời phàn nàn từ Ottawa về hành vi gây hấn của Bắc Kinh trên không, theo UPI.
Ông Ngô Khiêm (Wu Qian), phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, tuyên bố: “Các máy bay quân sự của Canada tăng cường do thám và muốn gây hấn với Trung Quốc dưới cái cớ thực hiện nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc cùng các quân nhân ở tuyến đầu của cả hai bên.”

Phát biểu của ông Ngô được đưa ra sau khi Ottawa hồi tuần trước cáo buộc Không Quân Trung Quốc quấy rối phi cơ của họ, trong khi phi cơ Canada tiến hành tuần tra trong không phận quốc tế gần Bắc Hàn để theo dõi liệu nước này có vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Ottawa tố cáo chiến đấu cơ Bắc Kinh liên tục quấy rối máy bay Canada, bay gần đến mức các thành viên phi hành đoàn có thể nhìn thấy đối phương và buộc phi công của Royal Canadian Air Force (RCAF) phải đổi hướng để tránh va chạm.
Quân đội Canada tuyên bố: “Những lần đối diện này rất thiếu chuyên nghiệp và cũng gây nguy hiểm cho các thành viên RCAF,” đồng thời xác nhận Ottawa đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối.
Tuy nhiên, ông Ngô lại cho rằng hoạt động của Canada là “không thân thiện và không chuyên nghiệp,” rằng Trung Quốc “nhanh chóng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, an toàn và chuyên nghiệp để đối phó.”
Ông Ngô Khiêm cho hay: “Trung Quốc kêu gọi Canada nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình, kiềm chế nghiêm ngặt các quân nhân của mình, đồng thời tránh mọi hành vi mạo hiểm và khiêu khích. Nếu không, mọi hậu quả trầm trọng đều do phía Canada gánh chịu.”
Canada không phải là quốc gia duy nhất cáo buộc Trung Quốc gây nguy hiểm cho máy bay tuần tra của họ trong những ngày gần đây.
Úc hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, xác nhận một chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn máy bay do thám của Úc trong chuyến bay giám sát hàng hải thường lệ ở khu vực Biển Đông vào cuối tháng trước. (V.Giang) [qd]

































































