BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc bỏ chính sách miễn thuế suốt hàng chục năm nay đối với những biện pháp tránh thai, như bao cao su và thuốc ngừa thai, nhằm cố gắng ngăn chặn tình trạng dân số liên tục giảm, theo Newsweek hôm Thứ Năm, 1 Tháng Giêng.
Từ hôm 1 Tháng Giêng, bao cao su và thuốc ngừa thai bị đánh thuế 13%, trong khi dịch vụ giữ trẻ, kết hôn, chăm sóc người già lại được miễn thuế.

Trước đó, bao cao su và thuốc ngừa thai được miễn thuế kể từ năm 1994 vào thời kỳ Trung Quốc áp dụng chính sách một con. Nay, việc đánh thuế những sản phẩm này nằm trong một loạt biện pháp mới nhất được chính phủ Trung Quốc đưa ra nhằm khuyến khích sinh con.
Năm 2015, chính phủ Trung Quốc nâng mức giới hạn sinh con lên hai đứa. Khi dân số bắt đầu lên tới mức cao nhất rồi sụt giảm, năm 2021, Trung Quốc nâng mức giới hạn sinh con lên ba đứa.
Biện pháp khuyến khích khác bao gồm nới lỏng thủ tục kết hôn, tăng số ngày nghỉ phép cho cha mẹ sau khi sinh con, trợ cấp tiền cho cha mẹ mới có con, và trợ cấp dịch vụ giữ trẻ.
Chính quyền Trung Quốc thay đổi chính sách giữa lúc họ ngày càng lo lắng về tình trạng dân số giảm cũng như hậu quả về kinh tế của một xã hội ngày càng nhiều người già hơn người trẻ. Theo dữ liệu chính thức, năm 2024, Trung Quốc chỉ có 9.54 triệu em bé chào đời, bằng khoảng một nửa so với 10 năm trước. Tới nay, dân số nước này giảm ba năm liên tiếp.
Giữa lúc số người chết tăng nhanh hơn số người sinh ở Trung Quốc, năm 2023, Ấn Độ qua mặt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông nhất thế giới.
Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, cũng đang bị sinh suất giảm, nhưng không nhiều bằng Trung Quốc. Tính tới cuối năm 2024, sinh suất ở Mỹ xuống thấp kỷ lục, còn khoảng 1.6 đứa con mỗi phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2.1 đức con mỗi phụ nữ, theo dữ liệu mới nhất của CDC hồi giữ năm 2025. (Mức sinh thay thế (replacement level) là số ca sinh trung bình mà dân số cần để tự thay thế qua nhiều thế hệ.) (Th.Long) [kn]















































