Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc đứng sau vụ ‘chỉnh lý’ ở Zimbabwe?

HARARE, Zimbabwe (NV) – Quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Zimbabwe có thể đứng sau cuộc “chỉnh lý” mới đây do quân đội thực hiện ở quốc gia này, đặt Tổng Thống Robert Mugabe trong tình trạng quản thúc tại gia, mọi di chuyển phải được cho phép.

Bản tin của đài CNN hôm Thứ Sáu cho hay tư lệnh quân đội Zimbabwe, Tướng Constantino Chiwenga, gặp các giới chức quân sự cao cấp Trung Quốc trước khi ông tiến hành cuộc chiếm quyền ở Harare và bắt giữ nhà độc tài lâu năm Mugabe.

Quân đội cho hay họ không làm đảo chánh mà đây là cuộc chỉnh lý không đổ máu để triệt hạ thành phần xấu xa xung quanh ông Mugabe.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay đang có sự nghi ngờ rằng Thượng Tướng Lý Tác Thành (Li Zuocheng), hiện là tổng tham mưu trưởng bộ tham mưu liên hợp quân ủy trung ương Trung Quốc, người gặp Tướng Chiwenga trước đó, khuyến khích hành động này.

Tướng Lý nói với Tướng Chiwenga rằng Zimbabwe và Trung Quốc là bạn khắng khít trong mọi hoàn cảnh.

Ông Wan Xinsong, một phân tích gia ở Đại Học Bắc Kinh, nói rằng chính quyền Trung Quốc theo dõi kỹ tình hình ở Zimbabwe và lo ngại về mầm mống xung đột nội bộ chính quyền quốc gia này.

Nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào Zimbabwe có thể lo ngại về một dự luật mới đưa ra gần đây, theo đó chính phủ Zimbabwe có thể tịch thu tài sản của các công ty ngoại quốc, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT