BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba, sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, theo UPI.
Tân Hoa Xã đưa tin, hàng không mẫu hạm mang tên Fujian (Phúc Kiến) đã được hạ thủy từ nhà máy đóng tàu Giang Nam (Jiangnan) ở Thượng Hải, sau lễ đặt tên và cắt băng khánh thành sáng Thứ Sáu.

Tân Hoa Xã cho biết hàng không mẫu hạm Phúc Kiến có trọng tải tối đa lên đến hơn 80,000 tấn, đồng thời là hàng không mẫu hạm được thiết kế và đóng trong nước đầu tiên của Trung Quốc.
Các nhà phân tích tiết lộ chiếc tàu cũng có hệ thống hỗ trợ máy phóng điện từ, một bước tiến công nghệ giúp chiếc Phúc Kiến tiến gần đến sức chiến đấu ngang bằng với các hàng không mẫu hạm Tây phương.
Hai ông Nick Childs và Douglas Barrie, thuộc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS), hồi tuần trước nhận định: “Con tàu mới đóng này gần giống với thiết kế hàng không mẫu hạm của Mỹ.”
Kích thước và hệ thống máy phóng sẽ cho phép tàu phóng được nhiều loại máy bay hơn, từ chiến đấu cơ, máy bay điều khiển cho đến hệ thống cảnh báo sớm trên không, cải thiện phạm vi hoạt động và hiệu quả chiến đấu.
Liaoning (Liêu Ninh), hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được sản xuất từ thời Liên Xô, được mua từ Ukraine vào năm 1998 và đưa vào hoạt động năm 2012. Tàu Shandong (Sơn Đông), được đóng trong nước nhưng dựa trên công nghệ tương tự như mẫu cũ, bắt đầu được sử dụng vào cuối năm 2019.

Hai nhà nghiên cứu Childs và Barrie cho rằng chiếc Phúc Kiến không “hoàn toàn sánh ngang với khả năng của các đối thủ Mỹ” vì con tàu có ba máy phóng, ít hơn so với con số bốn máy trên tàu của Mỹ. Ngoài ra, Fujian cũng chỉ có hai bộ nâng máy bay từ hầm chứa lên sàn tàu (aircraft lifts), trong khi tàu Mỹ có ba hoặc bốn.
“Tuy nhiên, con tàu đánh dấu cho bước tiến trong khả năng hoạt động tầm xa của Hải Quân Trung Quốc so với hai hàng không mẫu hạm trước đó,” họ nói thêm.
Theo báo cáo Tháng Ba từ Cơ Quan Nghiên Cứu Quốc Hội Mỹ, hàng không mẫu hạm mới này vẫn cần được kiểm tra và trang bị thêm trước khi đi vào hoạt động. Quá trình này có thể kéo dài đến ít nhất năm 2024.
Hải Quân Trung Quốc hiện là lớn nhất thế giới, với khoảng 355 chiến hạm hoạt động trên mặt nước cùng với tàu ngầm, theo ước tính của Mỹ. Tuy nhiên Mỹ vẫn còn vượt xa Trung Quốc với 11 hàng không mẫu hạm nguyên tử. (V.Giang) [qd]































































