Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc nói ‘bằng mọi giá’ không để Đài Loan tách ra

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quân đội Trung Quốc sẽ “bằng mọi giá” ngăn chặn bất cứ âm mưu nào tách Đài Loan ra khỏi quốc gia này, mà Bắc Kinh luôn luôn nói thuộc về họ, Reuters trích lời bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, nói hôm Thứ Năm, 25 Tháng Mười.

Trung Quốc gần đây tỏ ra khó chịu khi Hoa Kỳ trừng phạt quân đội nước này trong vụ mua chiến đấu cơ Sukhoi của Nga, một trong những đụng chạm dữ dội nhất trong quan hệ Mỹ-Trung, trong lúc hai nước có mâu thuẫn liên quan đến cuộc chiến thương mại, vấn đề Đài Loan, và các hành động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Hôm Thứ Hai, Mỹ điều động hai chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan, lần thứ nhì trong năm nay, và được coi là một bày tỏ ủng hộ Đài Bắc.

“Vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc, và là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc,” ông Ngụy nói tại buổi khai mạc Diễn Đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề quản trị an ninh quốc tế, một hội nghị tương tự như Đối Thoại Shangri-La của Singapore.

“Về vấn đề này, liên tục thách thức Trung Quốc là một điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu ai tìm cách tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội chúng tôi sẽ có hành động thích đáng, với bất cứ giá nào,” bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc nói tiếp.

Văn Phòng Tổng Thống Đài Loan từ chối bình luận về phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa.

Trong khi đó, quan hệ Trung Quốc-Đài Loan ngày càng tệ kể từ khi nữ Tổng Thống Thái Anh Văn thắng cử năm 2016.

Bà Thái nói rằng bà muốn duy trì tình trạng hiện nay với Trung Quốc, nhưng sẽ không để ai bắt nạt.

Bắc Kinh, từ trước tới nay vẫn không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thâu tóm Đài Loan, coi các hành động của Mỹ ở eo biển Đài Loan là đáng báo động, ví dụ như có văn phòng đại diện ở Đài Bắc nhưng thực tế là một tòa đại sứ, và ngày càng khuyến khích giới chức Mỹ đến thăm hòn đảo này.

Liên hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ là quan trọng và nhạy cảm, ông Ngụy nói, và thêm rằng Trung Quốc không bao giờ từ bỏ một tấc đất của lãnh thổ.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh phản đối tất cả các “quốc gia bên ngoài khu vực” có hành động bày tỏ sức mạnh và khiêu khích ở Biển Đông, khi giả vờ thực hiện quyền tự do đi lại trên không và trên biển. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT