BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng năm 2023 lên 7.2%, đạt mức 1.55 nghìn tỷ nhân dân tệ ($224 tỷ), cao hơn một chút so với mức tăng của năm ngoái và nhiều hơn tăng trưởng kinh tế dự báo, theo Reuters hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Ba.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc được các nước láng giềng và Mỹ theo dõi sát sao, vì các quốc gia này lo ngại về định hướng chiến lược và phát triển quân sự của Trung Quốc, đặc biệt khi căng thẳng gia tăng trong những năm gần đây về vấn đề Đài Loan.

Trong báo cáo công việc tại phiên họp thường niên quốc hội, Thủ Tướng Lý Khắc Cường tuyên bố các lực lượng quân đội nên nỗ lực thực hiện các hoạt động quân sự, nâng cao năng lực quân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Con số tăng trưởng trong ngân sách quốc phòng năm nay đánh dấu lần tăng một chữ số thứ tám liên tiếp. Và cũng như những năm trước, không có chi tiết cụ thể tiền sẽ tiêu vào đâu, chỉ có báo cáo về tổng số tiền và tốc độ tăng.
Mức tăng chi tiêu quốc phòng 7.2% này vượt xa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, rơi vào khoảng 5%.
Hiện tại Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều thách thức, từ Đài Loan cho đến sứ mệnh của không quân và hải quân Mỹ ở vùng Biển Đông vốn có nhiều tranh chấp.
Trung Quốc từng tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan hồi Tháng Tám năm ngoái nhằm thể hiện phẫn nộ với việc bà Nancy Pelosi, khi đó là chủ tịch Hạ Viện Mỹ, có chuyến thăm đến Đài Bắc.
Phó Giáo Sư Li Mingjiang, thuộc đại học Rajaratnam School of International Studies ở Singapore, phân tích rằng khi Trung Quốc để chi tiêu quốc phòng vượt xa mức dự báo tăng trưởng, thì tức là họ lường trước rằng mình sẽ phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn về mặt an ninh, bao gồm từ phía Mỹ và các vấn đề Đài Loan.

Hiện tại Trung Quốc là quân đội có số lượng quân nhân lớn nhất thế giới. Họ đang tích cực bổ sung hàng loạt khí tài mới như hàng không mẫu hạm hoặc chiến đấu cơ tàng hình.
Bắc Kinh nói rằng chi tiêu quân sự cho các mục đích quốc phòng chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối thấp trong GDP, thế nhưng nhiều người chỉ trích và xem đó là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới.
Giáo Sư Takashi Kawakami từ đại học Takushoku University ở Tokyo cho biết Trung Quốc có thể ưu tiên ngân sách để củng cố năng lực hạt nhân.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2023 bằng một phần tư của Mỹ, mặc dù nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia ngoại quốc tin rằng con số thực tế của Bắc Kinh phải lớn hơn những gì được công bố.
Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2023 là $858 tỷ, dùng để mua vũ khí, tàu, máy bay, ủng hộ Đài Loan và Ukraine.
Phía Trung Quốc từ lâu luôn muốn thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Và cuộc chiến ở Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc kêu gọi tăng cường ngân sách quốc phòng. (MPL) [kn]







































































