OKINAWA, Nhật (NV) – Trung Quốc tung một máy bay trinh sát để theo dõi và thu thập thông tin tình báo về cuộc tập trận Hải Quân của Mỹ, Nhật, Pháp và Canada ở vùng biển Thái Bình Dương, phía Đông đảo Đài Loan, Reuters loan tin hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu.
Theo truyền thông Hoa Lục, chiếc máy bay Y-9 của Trung Quốc được trang bị thiết bị thu thập thông tin tình báo có khả năng được sử dụng để thu thập thông tin về cuộc tập trận.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hai hàng không mẫu hạm Mỹ là chiếc USS Nimitz và USS Ronald Reagan, hoạt động gần quần đảo Ryukyu ở vùng biển Philippines.
Quần đảo Ryukyu có tầm quan trọng chiến lược và nằm giữa biển Hoa Đông và biển Philippines, hiện nay Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quần đảo này.
Cùng lúc này, Indonesia, chủ tịch luân phiên hiện tại của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung giữa các lực lượng Hải Quân Đông Nam Á ở biển Bắc Natuna.
Các cuộc tập trận này, dự kiến vào Tháng Chín, nhằm giải quyết căng thẳng gia tăng trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.
Indonesia ngày càng lúc tỏ ra quyết đoán trong việc thách thức các yêu sách của Trung Quốc trong khu vực, đổi tên khu vực vùng tranh chấp thành “Biển Bắc Natuna” (North Natuna Sea) và không khoan nhượng đưa ra các biện pháp bảo vệ các quyền chủ quyền. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì sự ổn định trong khu vực.
Năm 2020, Indonesia phái sáu tàu chiến và bốn chiến đấu cơ phản lực vào khu vực Biển Bắc Natuna để bảo vệ lãnh hải khi Trung Quốc đưa tàu hải giám đến hỗ trợ “đàn” tàu đánh cá bất hợp pháp tại đây.
Những diễn biến nêu trên phản ánh các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng và căng thẳng ở vùng bờ Tây Thái Bình Dương, khi Trung Quốc trở nên “lộng hành” hơn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, xung quanh Đài Loan và ở các khu vực tranh chấp mà các quốc gia ASEAN tuyên bố chủ quyền.
Cả cuộc tập trận Hải Quân có sự tham gia của Mỹ, Pháp, Canada và Nhật cũng như cuộc tập trận Hải Quân sắp tới của ASEAN đều nêu bật những lợi ích cạnh tranh và nỗ lực của nhiều quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích và tăng cường an ninh trong khu vực hải lộ mà lượng hàng hóa giá trị khoảng $6,000 tỷ qua lại mỗi năm, chưa kể trữ lượng dầu hỏa và khí đốt tại Biển Đông. (MPL) [qd]

















































































