BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, chỉ vài phút sau khi Tổng Thống Donald Trump ban hành chính sách đánh thuế toàn diện lên các sản phẩm nhập cảng từ Trung Quốc, Hoa Lục liền công bố mức thuế trả đũa một số mặt hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ đồng thời khởi sự một cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào Google.
Chính sách đánh thuế hàng hóa nhập cảng từ Canada và Mexico đúng ra có hiệu lực vào Thứ Ba, nhưng Trump đồng ý tạm dừng trong 30 ngày trong thời điểm hai quốc gia láng giềng lập kế hoạch giải quyết mối lo ngại về an ninh biên giới và buôn bán ma túy. Trump cũng có lịch trình hội đàm với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài ngày tới.
Đây không phải là lần đầu tiên hai quốc gia thực hiện các hành động ăn miếng trả miếng. Giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ từng bùng nổ một cuộc chiến thương mại căng thẳng vào năm 2018 khi Trump liên tục tăng thuế nhắm vào hàng hóa Trung Quốc và cứ mỗi một lần tăng thuế thì Trung Quốc đều đáp trả.

Lần này, các phân tích gia cho biết, Trung Quốc chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều, họ công bố hàng loạt biện pháp không chỉ liên quan tới thuế quan và tình trạng thâm hụt của các lãnh vực khác nhau trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Quốc cũng cẩn trọng hơn nhằm không làm xáo trộn nền kinh tế mong manh và phụ thuộc nhiều vào thương mại của chính họ.
“Mục tiêu của giới lãnh đạo là tìm ra các biện pháp gây tác động tối đa không những thế còn giúp giảm bớt rủi ro ảnh hưởng tới nền kinh tế Trung Quốc,” Gary Ng, một kinh tế gia cao cấp tại Natixis Corporate and Investment Banking đặt trụ sở tại Hồng Kông cho biết. “Đồng thời … Trung Quốc đang cố gắng huy động luôn cả những con bài mặc cả.”
Trung Quốc cho biết sẽ đánh thuế 15% lên các sản phẩm khí thiên nhiên hóa lỏng và than cũng như 10% thuế lên dầu thô, máy móc nông nghiệp và xe hơi phân khối lớn nhập cảng từ Hoa Kỳ. Mức thuế này sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai tuần tới.
“Việc Hoa Kỳ đơn phương tăng thuế vi phạm nghiêm trọng các quy tắc do Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO đề ra,” Ủy Ban Thuế Quan thuộc Hội Đồng Nhà Nước Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. “Hành động đó không những không giúp ích trong việc giải quyết các vấn đề của chính họ mà còn phương hại tới tiến trình hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.”
Nhưng hàng hóa xuất cảng tại Hoa Kỳ có thể không chịu tác động quá nặng nề. Mặc dù Hoa Kỳ là quốc gia xuất cảng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất toàn cầu, nhưng họ không xuất cảng nhiều qua Trung Quốc. Năm 2023, Hoa Kỳ xuất cảng 173,247 triệu foot khối (4.9 tỷ lít) LNG qua Trung Quốc, chiếm khoảng 2.3% tổng sản lượng khí đốt thiên nhiên dùng cho xuất cảng tại Hoa Kỳ, theo Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ EIA.
Bill Russo, nhà sáng lập công ty cố vấn Automobility Limited tại Thượng Hải, cho biết Trung Quốc chỉ nhập cảng khoảng 700,000 xe hơi vào năm ngoái và các quốc gia nhập cảng hàng đầu đều đến từ Âu Châu và Nhật Bản.
Trung Quốc cũng công bố chính sách kiểm soát xuất cảng liên quan tới một số kim loại quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm kỹ nghệ tân tiến gồm có tungsten (wolfram), tellurium, bismuth, molybdenum và indium, ngoài ra còn có có nhiều kim loại được Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ USGS chỉ định là khoáng sản quan trọng, tức là rất cần thiết cho an ninh kinh tế hoặc an ninh quốc gia tại Hoa Kỳ, một nước dễ gặp phải tình trạng gián đoạn trong hệ thống cung ứng hàng hóa.
Cơ Quan Quản Lý Thị Trường Nhà Nước Trung Quốc cho biết hôm Thứ Ba rằng họ đang điều tra Google vì tình nghi vi phạm luật chống độc quyền. Tuyên bố điều tra Google không nhắc tới thuế quan nhưng được đưa ra chỉ vài phút sau khi chính sách đánh thuế Trung Quốc 10% do Trump ban hành có hiệu lực.
Chưa rõ cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng tới hoạt động tại Google ra sao. Từ lâu đại công ty này phải đối diện với các khiếu nại từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh tại Trung Quốc về các hoạt động kinh doanh liên quan tới hệ điều hành Android, John Gong, giáo sư tại Đại Học Kinh Doanh và Kinh Tế Quốc Tế tọa lạc ở Bắc Kinh, cho biết.
Nhìn chung, Google không hoạt động mạnh tại Trung Quốc so với các thị trường khác, trong đó công cụ tìm kiếm trên internet bị chặn tương tự như một số ứng dụng khác bắt nguồn từ Tây Phương. Google rời khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2010 sau khi từ chối tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt từ chính phủ Trung Quốc cũng như sau hàng loạt các cuộc tấn công an ninh mạng nhắm vào công ty.
Google chưa lập tức đưa ra bình luận. (TTHN)



























































































