Friday, April 19, 2024

Trung Quốc trả đũa, tăng thuế quan trị giá $34 tỷ đánh vào hàng hóa Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Bắc Kinh hôm Thứ Bảy ngày 16 Tháng Sáu có biện pháp trả đũa trong cuộc tranh chấp mậu dịch với Tổng Thống Donald Trump bằng cách tăng thuế quan đánh vào 545 mặt hàng trị giá khoảng $34 tỷ nhập cảng từ Mỹ, gồm cả đậu nành, cam, xe chạy điện, tôm hùm và rượu whiskey.

Bắc Kinh nói rằng họ đang đáp trả “ở mức tương xứng” với việc ông Trump nâng thuế quan nhắm vào hàng hóa Trung Quốc, trong cuộc tranh chấp liên quan tới sự mất cân bằng cán cân mậu dịch và về chính sách liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ.

Các công ty quốc tế đang lo ngại rằng cuộc tranh chấp mậu dịch có thể nhanh chóng leo thang và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Một bản thông cáo của Bộ Thương Mại Trung Quốc nói rằng quốc gia này “không muốn có chiến tranh mậu dịch” nhưng sẽ “chống trả mạnh mẽ.” Bản thông cáo cũng cho hay Bắc Kinh hủy bỏ mọi thỏa thuận có được nhằm giảm sự mất cân bằng trong cán cân mậu dịch đang nghiêng về phía Trung Quốc.

Mới gần đây, Trung Quốc đồng ý có các biện pháp nhằm giảm sự mất cân bằng qua việc mua thêm sản phẩm nông nghiệp, khí đốt và các sản phẩm khác từ Mỹ.

Một bài báo đăng trên Tờ Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo), một cơ quan ngôn luận trực thuộc đảng Cộng Sản Trung Quốc, viết rằng “trong cuộc chiến mậu dịch này Mỹ là kẻ khiêu khích, trong khi Trung Quốc chỉ chống trả.”

Các quan sát viên nhận định rằng, Trung Quốc dường như đang tìm cách làm giảm ảnh hưởng của các biện pháp trả đũa đối với nền kinh tế của họ bằng cách nhắm vào các sản phẩm Mỹ mà Bắc Kinh có thể dễ dàng thay thế bằng việc nhập cảng từ các nguồn khác như Brazil và Úc. (V.Giang)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT