Wednesday, April 24, 2024

TT Putin khoe Nga có ‘đồ chơi’ nguyên tử mới

MOSCOW, Nga (AP) – Nga vừa thử một số vũ khí nguyên tử mà không ai có thể ngăn chặn được.

Đó là tuyên bố của tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, trước quốc hội nước này hôm Thứ Năm, cho thấy một sự phát triển kỹ thuật có thể thay đổi sức mạnh quân sự, đồng thời đẩy vị trí của nước này trên bình diện thế giới, và làm cho các quốc gia Tây Phương lo ngại là có thể có một cuộc chạy đua vũ trang trong thế kỷ 21.

Ông Putin nói rằng, các vũ khí mới này bao gồm hỏa tiễn hành trình bay bằng nguyên tử, máy bay không người lái bay bằng nguyên tử, và hỏa tiễn bay tốc độ siêu thanh, mà không quốc gia nào trên thế giới có được.

“Tôi muốn nói với tất cả những ai có ý định gia tăng vũ trang trong 15 năm qua, tìm cách đơn phương vượt qua Nga, đưa ra các trừng phạt nhằm kềm chế phát triển của Nga rằng: Đó là những gì quý vị muốn làm, nhưng lại không thể chặn được nước Nga,” ông Putin tuyên bố.

Thông báo này được đưa ra vào lúc ông Putin gần như chắc chắn thắng cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 Tháng Ba tới đây, với nhiệm kỳ sáu năm.

Ông khoe rằng, hỏa tiễn hành trình thử hồi năm ngoái có tầm và tốc độ cao ở mức “không giới hạn” và có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào.

Ông cũng nói máy bay không người lái của Nga có thể “bay” dưới nước, với tốc độ cao, có tầm “xuyên lục địa,” và có thể mang đầu đạn nguyên tử nhắm vào các mục tiêu như hàng không mẫu hạm và các cơ sở dọc bờ biển.

“Nó hoạt động sâu với tốc độ cao, và kẻ thù không thể ngăn chặn được,” Tổng Thống Putin nói. “Không ai trên thế giới có bao giờ thấy các vũ khí như vậy. Có vẻ là một ngày nào đó, nhưng tới đó, chúng ta đã phát triển một cái gì đó mới rồi.” (Đ.D.)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

MỚI CẬP NHẬT