NAIROBI, Kenya (NV) – Tướng lãnh hàng đầu quân đội Hoa Kỳ tại Phi Châu cho biết các lực lượng khủng bố ở khu vực Sahel ngày càng bành trướng quy mô cát cứ trong ba năm qua tới mức họ có thể sớm phát động các cuộc tấn công ngay bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ, The Hill loan tin.
Khu vực Sahel phần lớn bao gồm Mali, Burkina Faso và Niger, là “cứ điểm bùng nổ xung đột kéo dài còn tình trạng bất ổn thì ngày một gia tăng,” ông Michael Langley, tướng lãnh đứng đầu Bộ Tư Lệnh Phi Châu (AFRICOM) nói với các phóng viên hôm Thứ Năm, 29 Tháng Năm. “Đây là khu vực bị chủ nghĩa khủng bố hoành hành nặng nề nhất trên toàn cầu.”

“Các lực lượng cực đoan đang chiếm được nhiều đất đai và cũng bành trướng tham vọng. Đó cũng chính là hiểm họa trước mắt mà Hoa Kỳ phải đối diện,” ông nói thêm bên lề Hội Nghị Các Tổng Tư Lệnh Quốc Phòng Phi Châu tại Nairobi, Kenya.
Các quốc gia tại khu vực Sahel vẫn luôn luôn trầy trật trong việc chống chọi với các lực lượng cực đoan bạo lực, thậm chí một số quốc gia còn phải đương đầu với tình trạng bất ổn tồi tệ hơn sau khi chính phủ sụp đổ do các cuộc đảo chánh quân sự, các viên chức Hoa Kỳ từng cảnh cáo.
Các chính quyền quân sự cầm quyền đã ép quân đội Mỹ và Pháp rút quân, trong đó có cả thời điểm Tháng Chín, 2024, khi Hoa Kỳ hoàn tất chiến dịch rút quân khỏi các căn cứ ở Niger sau khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2023. Vào thời điểm đó, các nhà lãnh đạo quốc phòng dự đoán rằng quyết định rút quân sẽ gây nguy hiểm cho các nỗ lực chống khủng bố tại một cứ điểm quan trọng trong khu vực.
Tướng Langley cho biết các tổ chức khủng bố hợp sức với ISIS và al Qaeda đang bành trướng mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt là ở Burkina Faso, nơi chính phủ không còn khả năng kiểm soát các vùng rộng lớn trên lãnh thổ, cũng như Lake Chad, tọa lạc ở khu vực ngã ba gồm có Nigeria, Niger, Chad và Cameroon ở Tây và Trung Phi.
Theo ông Langley, đặc biệt có một lực lượng đáng sợ là Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, hay JNIM, đã trỗi dậy “nhiều gấp bốn lần” từ 2022 và nay kiểm soát phần lớn Burkina Faso.
Ông Langley cho hay một trong những mục tiêu chính của các chiến binh là tiếp cận vùng duyên hải Tây Phi. Nếu lực lượng khủng bố kiểm soát được khu vực duyên hải, họ có thể tiếp sức cho các hoạt động khủng bố bằng cách buôn lậu, buôn người và buôn bán võ khí, “dẫn tới dễ dàng tiếp tay cho khủng bố tại vùng duyên hải Hoa Kỳ.”
Tướng Langley đưa ra những lời cảnh cáo khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump bãi bỏ các chương trình viện trợ trên khắp Phi Châu và đang tính tới kế hoạch củng cố quân lực Hoa Kỳ tại lục địa này.
Trung Quốc và Nga cũng mon men hiện diện tại Phi Châu sau đội Hoa Kỳ rút quân bằng cách đầu tư và gầy dựng quan hệ hợp tác với các chính quyền địa phương để gây ảnh hưởng.
Tướng Langley không nói liệu Hoa Kỳ có tiếp tục tiết giảm quân số đóng tại Phi Châu hay không nhưng nhấn mạnh rằng quân đội Phi Châu sẽ phải đương đầu với nhiều gánh nặng an ninh hơn. (TTHN) [qd]

















































































