Úc là nước đầu tiên trên thế giới cho phép dùng ma túy trị bệnh

CANBERRA, Úc (NV) – Hồi đầu năm nay, các nhà khảo cứu kinh ngạc khi các giới chức thẩm quyền về phương pháp trị liệu có khuynh hướng bảo thủ tại Úc chấp thuận việc dùng chất ma túy trong các trường hợp chữa trị bệnh tật.

Quyết định này sẽ cho phép chất Psilocybin, lấy từ nấm magic mushroom chứa chất ma túy, được dùng để chữa chứng bệnh trầm cảm rất khó trị. Chất MDMA, được coi là chất gây nghiện (ecstasy) cũng được phép dùng trong việc chữa trị chứng căng thẳng sau chấn thương.

Chất Psilocybin, lấy từ nấm magic mushroom chứa chất ma túy, được dùng để chữa chứng bệnh trầm cảm rất khó trị. (Hình minh họa: Daniel Berehulak/Getty Images)

Những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực vào hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, khiến Úc trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa các chất có chứa ma túy (psychedelics) vào danh sách thuốc men chính thức được sử dụng trên toàn quốc.

Trong khi việc tìm mua các loại thuốc này bị giới hạn và tốn tiền, các chuyên gia trị liệu và bệnh nhân đều hoan nghênh bước tiến có tính cột mốc này trong nền y khoa Úc.

Một lần trị liệu có phí tổn lên tới $30,000 Úc (khoảng $20,000 Mỹ), bao gồm các liều ma túy, đội ngũ chuyên viên theo dõi bệnh tình, các buổi trị liệu tâm thần, và tiền thuê mướn một bệnh xá tư nhân, theo ước tính của một chuyên gia về ma túy.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức y tế lớn như Australian Medical Association (AMA) và Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) tại quốc gia ở Nam Bán Cầu này đã thúc giục mọi người hãy cẩn thận.

Nhiều quốc gia khác cũng đã từng thử dùng các chất có ma túy vào việc trị bệnh vì lý do nhân đạo, trong đó có Thụy Sĩ, Canada, và Israel, là nơi các giới chức thẩm quyền về trị liệu đã đưa ra các quyết định tương tự nhưng không tiến tới phạm vi quốc gia như Úc. Các bệnh viện trị bệnh dùng chất ma túy cũng hoạt động hợp pháp tại các nước như Jamaica và Costa Rica.

Chất ecstasy, được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1912 trong thế kỷ trước, vẫn được dùng trong các cuộc trị liệu tại Hoa Kỳ hồi thập niên 1970 trước khi bị luật lệ ngăn cấm. Chất này du nhập vào Úc hồi thập niên 1980 để dùng trong tiệc tùng vì nó có hiệu quả làm gia tăng sinh lực, đồng cảm, và khoái cảm trước khi bị cấm vào năm 1987. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT