Monday, May 6, 2024

Ukraine gia tăng tấn công các căn cứ, hạ tầng và kho đạn của quân Nga

ODESSA, Ukraine (NV) – Một loạt các vụ nổ làm rung chuyển vùng Crimea và khu vực biên giới Ukraine sát với Nga khuya Thứ Năm, 18 Tháng Tám, cho thấy đang có một giai đoạn mới của cuộc chiến.

Theo bản tin của tờ Wall Street Journal, quân đội Ukraine nhắm tấn công các căn cứ và hạ tầng cơ sở của quân Nga ở xa hơn sau phòng tuyến.

Cột khói bốc lên sau khi kho đạn Nga ở Mayskoye, Crimea phát nổ. (Hình minh họa: Stringer/AFP via Getty Images)

Một kho đạn phát nổ vào khuya Thứ Năm, trong vùng Belgorod ở phía Nam nước Nga, nằm sát biên giới với Ukraine, theo thông báo của tỉnh trưởng nơi này gửi ra qua trang mạng xã hội.

Cùng lúc đó, các hình ảnh video phổ biến trên trang mạng xã hội cho thấy các cột khói bốc cao, cùng với các đám cháy, trong thành phố Kadiivka trong tỉnh Luhansk tại Đông Ukraine, vốn đã bị Nga đánh chiếm từ đầu Tháng Bảy.

Giới chức chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Luhansk nói rằng lực lượng chính phủ Ukraine đã dùng hệ thống HIMARS bắn hỏa tiễn vào thành phố này.

Ông Oleg Kryuchkov, một cố vấn cho chính quyền Nga thiết lập tại Crimea, lãnh thổ Ukraine bị Nga xâm chiếm từ năm 2014, cho biết trên trang Telegram rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không đặt tại thành phố Kerch, cũng được báo động.

Dân chúng sống trong thành phố Sevastopol tại Crimea, nơi đặt bộ chỉ huy hạm đội Hắc Hải của Nga, sau đó cho hay có các tiếng nổ trong phi trường quân sự tại đây.

Ông Mikhail Razvozhayev, tỉnh trưởng Sevastopol, viết trên Telegram rằng một phi cơ không người lái bị bắn rơi gần phi trường nhưng nói phi trường này không bị tấn công.

Cầu Antonovsky (Antonivskiy) ở Kherson bắc qua sông Dnipro bị hư hại do hỏa tiễn của quân đội Ukraine. (Hình minh họa: Stringer/AFP via Getty Images)

Các giới chức chính phủ Ukraine đến nay vẫn không xác nhận là quốc gia này mở các cuộc tấn công đằng sau phòng tuyến Nga. Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine, liệt kê trên Twitter các địa điểm bị tấn công và nói: “Như mọi người đều hiểu, chúng tôi không có liên hệ gì đến những cuộc tấn công này.”

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh, có trụ sở đặt tại Washington, DC, thì hôm 18 Tháng Tám là ngày đầu tiên kể từ đầu Tháng Bảy tới nay mà không có chỉ dấu hoặc các tuyên bố của Nga là đã chiếm thêm nơi nào, sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc tấn công vào kho đạn, phi trường và cầu đường khiến quân đội Nga gặp khó khăn trong việc chuyển quân, tiếp tế đạn dược hay vận chuyển chiến cụ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT