KIEV, Ukraine (NV) – Các giới chức chính phủ Ukraine hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tư, cho biết các đơn vị Nga lại mở cuộc tấn công vào một nhà máy thép ở thành phố cảng Mariupol, trong hành động nhằm tiêu diệt điểm kháng cự cuối cùng tại nơi này, dù Điện Kremlin trước đó nói rằng quân đội họ nay làm chủ thành phố.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, một cố vấn tại văn phòng tổng thống Ukraine loan báo về cuộc tấn công này, trong lúc có khoảng 1,000 thường dân đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal cùng với các binh sĩ chính phủ Ukraine. Quân Nga hiện đang dồn nỗ lực cho cuộc tấn công ở vùng Donbas, nằm về phía Đông Ukraine, nhưng gặp phải cuộc phản công quyết liệt của quân chính phủ.

Ông Oleksiy Arestovich, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết trong cuộc họp báo rằng quân đội Nga hiện tái tục các cuộc không kích nhắm vào nhà máy và cũng tìm cách đưa quân đánh chiếm, dù rằng chỉ hai ngày trước đây ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, ra lệnh không tấn công vào nơi này.
Hôm Thứ Năm, ông Sergei Shoigu, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, báo cáo với ông Putin rằng toàn thể thành phố Mariupol, ngoại trừ khu vực nhà máy Azovstal, đã được quân Nga “giải phóng.”
Trong cuộc họp, ông Putin ra lệnh cho ông Shoigu không tấn công trực tiếp để tránh có thêm tổn thất, mà hãy bao vây khu vực để buộc binh sĩ Ukraine ra hàng vì cạn đạn dược, thực phẩm.
Các giới chức chính phủ Ukraine ước lượng rằng còn khoảng 2,000 lính của họ đang cố thủ trong nhà máy cùng với số thường dân chưa được di tản.
Vào sáng Thứ Bảy, Trung Đoàn Vệ Binh Azov của Ukraine, đơn vị đang cố thủ trong nhà máy, loan đi hình ảnh của hơn hai chục phụ nữ và trẻ nhỏ, trong đó một số người nói rằng đã phải sống dưới hầm sâu của nhà máy trong hai tháng qua mà không nhìn thấy ánh mặt trời.
Một phụ nữ nói rằng bà muốn nhìn thấy “bầu trời hiền hòa, hít thở không khí trong lành, được uống tách trà… là hạnh phúc rồi.”
Chính phủ Ukraine hôm Thứ Bảy nói sẽ cố di tản thêm phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi ra khỏi Mariupol, dù rằng nỗ lực này đã liên tục bị phía Nga tìm cách ngăn cản trong thời gian qua. (V.Giang) [qd]

































































