Ukraine nhuộm đen bầu trời Moscow lần thứ hai trong 1 tuần

MOSCOW, Russia (NV) – Khói đen từ một nhà máy lọc dầu đang bốc cháy bao trùm bầu trời Moscow hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu. Bốn phi trường ở thủ đô của Nga phải đóng cửa khẩn cấp. Đồng thời, một phần tuyến đường cao tốc huyết mạch bao quanh Moscow, nơi có 13 triệu dân sinh sống, cũng bị phong tỏa.

Theo The New York Times (NYT,) các vụ không kích hôm Thứ Năm dường như là đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất nhắm vào thủ đô nước này kể từ khi Tổng Thống Vladimir V. Putin phát động cuộc chiến cách đây hơn bốn năm.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Moscow của công ty dầu khí Nga Gazprom Neft, nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Nam Moscow, vào ngày 18 Tháng Sáu, năm 2026. (Hình: AFP via Getty Images)

Đợt tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Ukraine đánh trúng một nhà máy lọc dầu cung cấp khoảng 40% nhu cầu xăng của Moscow. Giới chức Nga cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng có ít nhất 17 người bị thương tại khu vực Moscow.

Khói đen dày đặc cùng những ngọn lửa thỉnh thoảng bùng lên từ nhà máy lọc dầu của công ty dầu khí Nga Gazprom Neft – nơi có các ống khói sơn màu đỏ và trắng – nằm ở rìa Đông Nam thành phố, cách Điện Kremlin khoảng 15 km. Theo các video tại địa phương, những tán muội đen đã rơi xuống dòng xe cộ bên dưới.

Người dân Nga lo sợ rằng nguy cơ Điện Kremlin sẽ khó tránh khỏi bị tác động từ cuộc chiến tranh đang bùng phát lên cao. Điều đó sẽ mở ra một giai đoạn mới cho một cuộc xung đột hiện đã kéo dài hơn Đệ Nhất Thế Chiến.

Theo NYT, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả chiến dịch này là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào Kyiv, trong đó có vụ tấn công gây hư hại quần thể tu viện lịch sử Pechersk Lavra.

“Nếu Ukraine phải chìm trong biển lửa, thì Moscow của các người cũng sẽ cháy rụi,” ông Zelenskyy tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm buộc Tổng Thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Đã đến lúc chấm dứt hành động gây hấn, đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này,” ông Zelensky tuyên bố, theo hãng thông tấn AP.

Ngoại Trưởng Andrii Sybiha của Ukraine viết trên nền tảng X: “Một trong những câu hỏi mà người dân Moscow đặt ra sáng nay là ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Tôi có thể trả lời: Đất nước của các bạn đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược chống lại đất nước chúng tôi. Suốt nhiều năm qua, họ đã sát hại người dân của chúng tôi. Giờ thì khi đã biết chuyện gì đang diễn ra, hãy hỏi ông Putin xem khi nào ông ấy định chấm dứt nó.”

Tổng Thống Zelenskyy dự trù ​​sẽ có cuộc thảo luận tại Brussels vào cuối ngày Thứ Năm với các nhà lãnh đạo NATO và Liên Minh Châu Âu, trong đó có nội dung về khả năng thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn châu lục. Nga đã liên tục tấn công Ukraine bằng các loại tên lửa này – loại vũ khí mà hệ thống phòng không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.

Vụ tấn công tại Moscow là sự kiện gây bẽ mặt mới nhất đối với ông Putin, theo nhận định của AP, tiếp sau vụ máy bay không người lái của Ukraine tấn công thành phố quê nhà St. Petersburg của ông hồi đầu tháng này, đúng vào thời điểm ông đang tiếp đón các quan chức cấp cao nước ngoài tham dự diễn đàn kinh tế quy mô lớn do chính ông chủ trì tại đây.

Theo NYT, vụ tấn công đã khiến nhiều chính trị gia và nhà bình luận theo đường lối cứng rắn tại Nga kêu gọi chính quyền đáp trả quyết liệt hơn, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy leo thang mới, vượt ra ngoài các cuộc không kích truyền thống. Tuy nhiên, chưa rõ quân đội Nga có thể tiến xa đến đâu mà không cần đến vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta phải tấn công kẻ thù một cách tàn nhẫn, không chút do dự,” Andrei Gurulyov, một cựu tướng lĩnh kiêm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Nga, phát biểu với hãng tin RTVI, NYT trích dẫn. Ông kêu gọi Moscow “loại bỏ toàn bộ giới lãnh đạo, phá hủy mọi trung tâm chỉ huy, đánh gục toàn bộ ngành công nghiệp” và “giành thắng lợi trên mặt trận.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT