Ukraine phản công, chiếm lại 7 ngôi làng dọc mặt trận dài 100 km

KIEV, Ukraine (NV) – Quân đội Ukraine ghi nhận những kết quả đáng kể đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc phản công hồi tuần trước, chiếm lại được bảy ngôi làng dọc theo mặt trận dài 100 km ở miền Đông Nam nước này, theo Reuters loan tin hôm Thứ Hai, 12 Tháng Sáu.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, lạc quan về những tiến bộ mà lực lượng Kiev đạt được trên chiến trường, bất chấp những thách thức từ ưu thế vũ khí, đạn dược và Không Quân vượt trội của Nga. Ông nhấn mạnh đến các bước tiến của Ukraine và những tổn thất của đối phương trong cuộc chiến. 

Xe tăng Ukraine hành quân trong vùng chiến sự Donetsk. (Hình: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

Các đoạn video lan truyền cho thấy cảnh quân đội Ukraine cầm quốc kỳ ở Storozheve, ngôi làng dọc theo con sông Mokri Yaly River. Ngoài ra ba ngôi làng ở gần đó, bao gồm Blahodatne, Neskuchne, và Makarivka, được giải phóng khi quân Ukraine tiến về phía Nam. Ba ngôi làng còn lại trong số bảy ngôi làng mà Ukraine giành lại là Levadne, Novodarivka, và Lobkove.

Quân đội Ukraine tiến được thêm 6.5 km và kiểm soát khu vực rộng 90 km vuông. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 40,000 dặm vuông lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.

Rất khó để xác minh của các tuyên bố này. Phía Nga cũng không chính thức thừa nhận tiến triển của Ukraine. Tuy nhiên một số blogger quân sự có tiếng của Nga thừa nhận việc Ukraine chiếm lại bảy ngôi làng, cũng như việc lực lượng nước này đang tiến về phái Nam.

Mặc dù đạt được một số thành quả nhất định, nhưng chưa thể xem đây là bước đột phá lớn của Ukraine. Họ vẫn cách 90 km so với bờ biển Azov Sea, một nơi sở hữu vị thế chiến lược vô cùng quan trọng, có thể cắt đứt tuyến đường trên bộ giữa Nga và Crimea.

Nga cố gắng ngăn cản tiến độ của Ukraine bằng cách cho nổ một con đập trên Mokri Yaly. Về phía mình, Ukraine bắt đầu tấn công dọc theo tiền tuyến, thăm dò các điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Nga. Tuy nhiên chi tiết các hoạt động vẫn chưa được tiết lộ.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Ukraine dựa rất nhiều vào viện trợ của Tây phương, từ vũ khí cho đến huấn luyện, thông tin tình báo. Ukraine cần tiếp tục duy trì tình trạng chủ động trên chiến trường trong mùa Hè này để có thể chứng minh năng lực nhằm tiếp tục nhận hỗ trợ từ Tây phương và phục hồi đất nước sau những tổn thất từ cuộc chiến do Nga gây ra.

Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan gặp nhau tại Paris để thảo luận về tình hình Ukraine. Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, xác nhận họ sẽ tăng cường chuyển giao đạn dược, vũ khí và chiến cụ cho Ukraine

Trong khi đó ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc phản công của Ukraine, nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để xác định bước tiến của cuộc phản công. 

Những diễn biến tại chiến trường Ukraine vẫn tiếp tục là chủ đề được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT