KIEV, Ukraine (NV) – Một chiến đấu cơ MiG-29 của Không Quân Ukraine bắn hạ một chiếc Su-35, một trong những chiến đấu cơ tối tân của Không Quân Nga, khi Su-35 đang đuổi theo các chiến đấu cơ của Ukraine tại khu vực Kherson do Nga chiếm đóng, theo Forbes trích dẫn tin từ Bộ Quốc Phòng Ukraine hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Năm.
Các đơn vị bộ binh của Ukraine, được yểm trợ bằng đại bác M-777 155 mm do Mỹ sản xuất, đang vượt qua sông Inhulets River quanh thị trấn Davydiv Brid, cách Kherson 50 dặm về phía Tây Bắc. Phía Nga phải lùi lại một vài dặm về phía Tây Nam. Bộ tổng tham mưu Ukraine mô tả những thị trấn này có hệ thống phòng thủ “bất lợi.”

Cuộc tấn công này của Ukraine có thể là do Lữ Đoàn Xe Tăng Số 5 dẫn đầu. Lữ đoàn này có khoảng 100 xe tăng T-72, từng bảo vệ cảng biển Odesa trong vòng ba tháng, để đề phòng Nga mở cuộc đổ bộ.
Tuy nhiên hiện tại Hạm Đội Hắc Hải của Nga đang bị thiệt hại nặng, do đó Odesa không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Các phân tích gia quân sự từng theo dõi rất kỹ Lữ Đoàn Xe Tăng Số 5 đã dự đoán đơn vị này được điều động về phía Đông để tham gia cuộc chiến tại Kherson. Và thời điểm đó cuối cùng cũng đến.
Đối với người Ukraine, đây là một cuộc chiến khó khăn, và việc vượt qua sông Inhulets River là bước đầu tiên mà họ phải thực hiện. Dù khó khăn, nhưng kết quả đem về sẽ rất xứng đáng.
Ở Kherson, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý” để hợp thức hóa việc tuyên bố Kherson và những vùng phụ cận chính thức trở thành một bộ phận của Nga.
Đáp lại, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng đang tiến hành cuộc phản công nhằm giải phóng thành phố Kherson và 290,000 cư dân, đồng thời giảm bớt áp lực lên các thành phố Mykolaiv và Odesa ở phía Nam.
Thời điểm phản công của Ukraine cũng rất đáng chú ý. Sau khi không đạt được mục đích tại Kiev và Kharkiv, Điện Kremlin trong những tuần gần đây đang tập trung những đơn vị tác chiến tốt nhất trong số 110 tiểu đoàn còn lại của họ ở Ukraine vào khu vực phía Đông.
Cuộc giao tranh phía Đông rất giằng co và đẫm máu. Quân Nga tấn công từ phía Nam Lyman và phía Bắc Popasna, tiến qua vùng lãnh thổ do Ukraine nắm giữ, pháo kích dữ dội ở phía Đông tại thành phố Severodonetsk, thành trì cuối cùng của Kiev ở phía xa sông Donets River.
Cách tiến quân này cho thấy Moscow đang muốn cắt đứt Severodonetsk, sau đó tuyên bố chiến thắng ở khu vực Donbas phía Đông Ukraine. Khu vực này phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và phe ly khai kể từ năm 2014.
Bộ Quốc Phòng Anh tuyên bố rằng nếu Nga thành công chiếm được khu vực này, thì Điện Kremlin có thể xem đây là một thành tựu chính trị và là lý do để Nga biện minh cho cuộc xâm lăng.
Tuy nhiên cuộc tấn công của Nga vào Severodonetsk có thể khiến nước này trả giá đắt. Bởi vì Nga phải điều quân tiến về Severodonetsk, vậy nên họ để lại khu vực Kherson với lực lượng yếu. Để bù đắp, Điện Kremlin đưa những chiếc xe tăng T-62, 60 năm tuổi và hoàn toàn lỗi thời đi tiếp ứng cho các lực lượng miền Nam.
Theo Bộ Quốc Phòng Anh, những chiếc T-62 gần như sẽ bị tiêu diệt bởi các vũ khí chống tăng. Việc Nga đưa T-62 vào chiến trường cho thấy họ đang bị thiếu hụt các thiết bị chiến đấu mới.
Tuy nhiên vẫn còn phải xem quân Ukraine tiến tới Kherson bao xa và mất bao lâu. Địa hình rộng mở của khu vực này rất khó để khởi sự các cuộc tấn công, và người Nga cũng có thời gian để đào chiến hào.
Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ở Washington, D.C. cho biết Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở khu vực này và đào hào để đẩy lùi các hành động phản công có thể dự đoán trước của Ukraine.
Sức mạnh không quân và pháo binh có thể là yếu tố then chốt. Các máy bay của Ukraine đang hỗ trợ bộ binh dọc theo mặt trận phía Nam. Tuy nhiên theo bộ tham mưu ở Kiev, người Nga đang đáp trả bằng hàng loạt hỏa tiễn đất đối không S-300.
Các khẩu đại bác M-777 mới của Ukraine có thể bắn phá các vị trí của Nga dọc theo Kherson. Tuy nhiên dù cho Nga chuyển nhiều khẩu đại bác sang phía Đông thì họ vẫn còn có lợi thế về pháo binh về mặt số lượng ở phía Nam. (V.Giang) [kn]

































































