KIEV, Ukraine (NV) – Kiev cho biết Nga bắn 30 hỏa tiễn hành trình vào các khu vực khác nhau của Ukraine vào sáng Thứ Năm, 18 Tháng Năm, nhưng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ được 29 hỏa tiễn, theo AP.
Ông Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên chính quyền quân sự khu vực, cho biết có một người thiệt mạng và hai người bị thương khi một hỏa tiễn của Nga tấn công một tòa nhà kỹ nghệ ở khu vực phía Nam Odesa.

Trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc không kích, Trung Quốc cho biết đặc phái viên của họ có có buổi gặp gỡ với Tổng Thống Volodymyr Zelensky tại Kiev hồi đầu tuần.
Đề nghị hòa bình của Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa đem đến kết quả đột phá nào. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho rằng các bên tham chiến nên “có lòng tin lẫn nhau” để cùng đạt được tiến triển.
Còn trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, các lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc chiến Nga-Ukraine, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại Moscow.
Một viên chức phương Tây giấu tên cho biết Nga xây dựng được tuyến phòng thủ “vững chắc” trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm các bãi mìn lớn, hơn 200,000 binh sĩ dọc theo chiến tuyến dài 1,000 km (600 dặm).
Tuy nhiên kể từ khi Ukraine có được các hệ thống vũ khí tối tân từ các đồng minh phương Tây, các chiến đấu cơ của Nga bắt đầu bị bắn hạ tại những khu vực trước đây vẫn được xem là an toàn.

Chính quyền do Nga cài đặt ở vùng Crimea báo cáo vụ tám toa xe lửa bị trật bánh hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, do gài mìn làm dấy lên các nghi ngờ mới về hoạt động phá hoại của Ukraine tại các tuyến đường sắt của Nga.
Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti cho biết vụ xe lửa bị tấn công xảy ra gần thành phố Simferopol. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận.
Phía Ukraine từ chối bình luận về câu hỏi liệu Kiev có liên quan đến hoạt động phá hoại nêu trên hay không.
Trong đêm qua, nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện ở Kiev, cho thấy đây là lần thứ chín trong tháng Nga tấn công thủ đô Ukraine. Tần suất tấn công của Nga càng lúc càng nhiều, có thể nhằm mục đích phủ đầu trước khi Ukraine triển khai một đợt phản công với nhiều vũ khí tối tân mới được viện trợ.
Tướng Valerii Zaluzhnyi, tổng tư lệnh Ukraine, cho biết các hỏa tiễn được phóng từ các căn cứ trên biển, trên không và trên đất liền của Nga. Nhiều đợt hỏa tiễn nhắm mục tiêu vào các khu vực của Ukraine từ lúc 9 giờ tối Thứ Tư, 17 Tháng Năm, đến 5 giờ 30 phút sáng Thứ Năm, 18 Tháng Năm.

Trong cuộc không kích vào Kiev gần đây nhất hôm Thứ Ba, 16 Tháng Năm, phòng không Ukraine báo cáo bắn hạ được tất cả hỏa tiễn của Nga, bao gồm hỏa tiễn siêu thanh mà Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hay ca ngợi “bất khả chiến bại.”
Vì giao tranh trên bộ đang lâm vào cảnh giằng co dọc theo chiến tuyến, vậy nên cả hai bên đều tấn công lãnh thổ của nhau bằng vũ khí tầm xa.
Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở thành phố Bakhmut và khu vực xung quanh.
Hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, quân đội Ukraine tuyên bố tiến thêm được 1.7km so với một ngày trước.
Còn ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga, cáo buộc các đơn vị Nga rút lui khỏi vị trí ở phía Bắc thành phố. (MPL) [kn]


































































