Thursday, April 18, 2024

UNICEF: 300 triệu trẻ hít không khí độc mỗi ngày

NEW YORK, New York (NV) – Khoảng 300 triệu trẻ nhỏ hiện đang sống trong hoàn cảnh phải hàng ngày hít thở bầu không khí vô cùng ô nhiễm có thể gây các tổn thương trầm trọng về thể chất, kể cả chậm phát triển trí óc, theo Liên Hiệp Quốc trong bản báo cáo công bố hôm Thứ Hai.

Có khoảng 1 trong 7 trẻ trên thế giới hàng ngày phải hít thở bầu không khí độc hại gấp sáu lần mức do quốc tế ấn định, theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), vốn cho rằng không khí ô nhiễm là một trong những lý do hàng đầu đưa đến tử vong ở trẻ nhỏ.

UNICEF công bố bản báo cáo một tuần trước khi có cuộc họp hàng năm của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu, với lần này sẽ được tổ chức ở Morocco từ ngày 7 đến 18 Tháng Mười Một.

UNICEF, cơ quan bảo vệ quyền lợi và đời sống của trẻ nhỏ, hiện đang có nỗ lực thúc đẩy các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy gấp rút có biện pháp giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong quốc gia của họ.

“Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính đưa đến cái chết của khoảng 600,000 trẻ dưới năm tuổi mỗi năm, và đang đe dọa đời sống cũng như tương lai của hàng triệu trẻ khác mỗi ngày,” theo Anthony Lake, giám đốc điều hành UNICEF.

UNICEF đưa ra các ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khoảng 2 tỉ trẻ nhỏ đang sống trong các khu vực mà ô nhiễm của không khí ngoài trời cao hơn mức mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã đặt ra.

Nam Á là nơi có nhiều trẻ sống trong hoàn cảnh này nhất, với khoảng 620 triệu người, kế đó là Phi Châu với 520 triệu người và Ðông Á cùng Thái Bình Dương với khoảng 520 triệu người. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Đức kiểm soát việc doanh gia Trung Quốc sang mua công ty

MỚI CẬP NHẬT