Friday, April 19, 2024

Vatican cho kiểm toán viên nghỉ việc vì do thám giới chức Tòa Thánh

VATICAN CITY (NV) – Tòa Thánh Vatican hôm Chủ Nhật nói rằng buộc phải cho kiểm toán viên tài chánh nghỉ việc vì ông do thám các giới chức cao cấp.

Cựu kiểm toán viên Libero Milone từ chức hồi Tháng Sáu năm nay mà không cho biết lý do.

Trong vụ tai tiếng mới nhất xảy ra tại cơ chế tôn giáo lâu đời này, ông Libero Milone cáo buộc Tòa Thánh tìm cách gạt ông ra ngoài vì cuộc điều tra của ông nhắm vào các hoạt động có thể phi pháp đã đến quá gần các giới chức cao cấp, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Chỉ ít giờ sau khi sự việc được báo chí loan tải, Tòa Thánh Vatican đưa ra lời cải chánh mạnh mẽ.

“Văn phòng của ông Milone bổ nhiệm bất hợp pháp một công ty bên ngoài để mở cuộc điều tra vào đời tư của các thành viên Tòa Thánh,” bản thông cáo cho biết.

Việc Tòa Thánh đưa ra bản thông cáo liên quan tới vấn đề nội bộ như thế này là điều rất hiếm thấy.

Ông Milone có cuộc phỏng vấn dành cho bốn cơ quan truyền thông, gồm cả tờ nhật báo Corriere della Sera của Ý, và nói rằng: “Tôi không tự ý từ chức. Tôi bị đe dọa là sẽ bị bắt giữ.”

Ông Milone, một kiểm toán viên nổi tiếng, làm việc từ nhiều năm nay tại công ty kiểm toán Deloitte & Touche, và được Tòa Thánh loan báo rộng rãi khi thuê vào làm nhiệm vụ năm 2015, nói rằng một số giới chức cao cấp ở Vatican tìm cách phá hoại nỗ lực cải cách tài chánh của Đức Giáo Hoàng Francis.

“Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Đức Giáo Hoàng. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ngài nhưng trong 18 tháng qua họ ngăn cản không cho tôi gặp ngài. Rõ ràng là họ không muốn tôi tường thuật với ngài về những điều tôi nhìn thấy,” ông Milone nói, theo bản tin AFP.

Tuy ông Milone cho biết việc ông ký thỏa thuận không tiết lộ với Vatican khiến ông không thể nói ra chi tiết các sai trái, ông cũng nói rằng gặp khó khăn khi thuê một công ty bên ngoài để xem các máy điện toán của toán kiểm toán có bị gài nhu liệu do thám hay không.

Ông nói Vatican cáo buộc ông là do thám thành viên cao cấp nơi này, trong khi cá nhân ông bị theo dõi trong suốt bảy tháng trời.

Lãnh vực tài chánh của Tòa Thánh Vatican từ nhiều năm nay vẫn bị nhiều tai tiếng và một trong những ưu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis là cải tổ lãnh vực này.

Vào năm 1982, ngân hàng Vatican, có tên là Institute of Religious Work (IOR), bị để ý sau khi một giới chức ngân hàng Ý, ông Roberto Calvi, thấy chết vì treo cổ tại cầu Blackfriars ở London.

Các công tố viên tin rằng đây là vụ giết người của mafia, có liên hệ đến việc rửa tiền qua trung gian IOR, cũng theo AFP. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT