Thursday, April 25, 2024

Thiếu thực phẩm, Venezuela khuyên dân chúng ăn thịt thỏ

CARACAS, Venezuela (NV) – Chính quyền Venezuela vừa kêu gọi dân chúng hãy nuôi thỏ để ăn thịt nhằm giải quyết tình trạng thiếu thực phẩm thường xuyên và trẻ em suy dinh dưỡng ngày mỗi gia tăng.

Báo The Independent trích lời chính phủ của Tổng Thống Nicolas Maduro nói rằng, kế hoạch nuôi thỏ giúp người dân có thể tự cung lương thực, đồng thời chính phủ cũng bày cho người dân cách trồng rau quả trên mái nhà và trước ban công.

Ăn thịt thỏ khá phổ thông ở một số quốc gia trên thế giới nhưng ở Venezuela, người ta xem thỏ là thú cưng.

Bộ Trưởng Nông Nghiệp Freddy Bernal xuất hiện trên truyền hình cùng với ông Maduro trong tuần này. Ông Bernal nói: “Chúng ta gặp phải vấn đề về văn hóa khi được dạy rằng thỏ là thú cưng. Không phải vậy, thỏ không phải là thú cưng, thỏ mang lại cho chúng ta hai kí lô rưỡi thịt với nhiều chất đạm và không có cholesterol.”

Trong khi đó các đối thủ chính trị của ông Maduro bác bỏ ý tưởng này và cho là vô nghĩa, và khẳng định rằng vấn đề thực tế là mô hình xã hội chủ nghĩa dựa vào dầu hỏa đã thất bại, vốn không thể tồn tại sau vụ khủng hoảng thị trường dầu hỏa.

Tổng Thống Maduro thì đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã cấm vận ông cùng hơn 20 giới chức chính phủ khiến gây nên cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Tổng Thống Donald Trump gần đây cấm các ngân hàng Hoa Kỳ không được mua công khố phiếu do chính quyền Venezuela mới phát hành và của công ty dầu PDVSA do chính phủ quản lý.

Ông Trump cũng đề nghị “một giải pháp quân sự” để đối phó với tình hình Venezuela.

Hồi đầu năm, cơ quan từ thiện Công Giáo Caritas nói rằng trẻ em suy dinh dưỡng ở Venezuela nay ở mức khủng hoảng nhân đạo. (TP)

MỚI CẬP NHẬT