KONGSBERG, Na Uy (NV) – Vụ tấn công bằng cung tên khiến năm người thiệt mạng ở Na Uy có vẻ là hành động khủng bố, Sở An Ninh Na Uy (PST) loan báo hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười.
Nghi can Espen Andersen Brathen, 37 tuổi, người Đan Mạch, trước đó đổi sang đạo Hồi và nhiều người lo ngại anh ta đã trở nên cực đoan.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được động lực tấn công.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Năm, cảnh sát cho biết nghi can Brathen sẽ ra tòa vào Thứ Sáu.
Luật sư của cảnh sát cho đài NRK của Na Uy hay anh ta sẽ được bác sĩ tâm thần kiểm tra.
Nghi can Brathen từng “ra vào bệnh viện một thời gian,” theo ông Hans Sverre Sjovold, giám đốc PST.
Cư dân thành phố Kongsberg, nơi xảy ra vụ tấn công, vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm Thứ Năm, khắp thành phố treo cờ rủ. Nhiều người đến đặt hoa và thắp nến ở quảng trường chính của thành phố.

Năm người chết gồm bốn nữ và một nam, tuổi từ 50 đến 70, cảnh sát cho hay trong buổi họp báo sáng Thứ Năm.
Cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên về vụ tấn công vào lúc 6 giờ 12 phút tối Thứ Tư. Sáu phút sau, cảnh sát đối đầu với nghi can, nhưng anh ta bắn vài mũi tên vào cảnh sát rồi chạy thoát. Khoảng 30 phút sau, anh ta bị bắt.
Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, nghi can bắn chết năm người, theo cảnh sát.
Một phụ nữ cũng bị đâm ở ngã tư gần đó, nhân chứng kể với báo chí địa phương.
Đây là vụ tấn công làm chết nhiều người nhất ở Na Uy kể từ khi kẻ khủng bố Anders Behring Breivik tàn sát 77 người, hầu hết là thiếu niên, trong vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo rồi sau đó xả súng trên đảo Utoya hồi Tháng Bảy, 2011. (Th.Long) [qd]






















































































