WHO chuẩn thuận dụng cụ thử đậu mùa khỉ nhanh đầu tiên

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Năm, 3 Tháng Mười, cho phép dùng dụng cụ thử đậu mùa khỉ (monkey pox) của hãng Abbott Laboratories trong trường hợp khẩn cấp, theo Reuters.

Alinity m MPXV là dụng cụ thử đậu mùa khỉ nhanh đầu tiên được WHO chuẩn thuận giữa lúc cơ quan này cố gắng tăng cường năng lực xét nghiệm cho những quốc gia đang bị dịch đậu mùa khỉ.

Hình chụp hôm 27 Tháng Năm, 2003, cho thấy triệu chứng trên tay một trong những người đầu tiên ở Mỹ được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Hình minh họa: CDC/Getty Images)

Dụng cụ xét nghiệm bằng phương pháp PCR này phát giác DNA của virus đậu mùa khỉ bằng cách lấy mẫu từ vết lở loét trên da, WHO cho hay. Dụng cụ này được chế tạo cho nhân viên đã được huấn luyện của phòng thí nghiệm, WHO cho biết thêm.

“Dụng cụ thử đậu mùa khỉ trong trường hợp khẩn cấp đầu tiên này là bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường năng lực xét nghiệm cho những quốc gia đang bị dịch,” bà Yukiko Nakatani, phụ tá tổng giám đốc WHO, cho hay.

Phát ngôn viên hãng Abbott cho biết công ty này “hiện đã có dụng cụ thử đậu mùa khỉ Alinity m và sẽ làm việc với khách hàng về nhu cầu xét nghiệm.”

WHO loan báo họ đang đánh giá ba dụng cụ thử đậu mùa khỉ nhanh khác và cũng đang bàn bạc với các hãng thiết bị y tế khác để sản xuất thêm dụng cụ thử đậu mùa khỉ.

Tháng Tám năm nay, WHO kêu gọi các hãng thiết bị y tế nộp sản phẩm để cơ quan này xem xét khẩn cấp, sau khi công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu giữa lúc căn bệnh truyền nhiễm này hoành hành tại một loạt quốc gia Phi Châu, gồm Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Burundi, Uganda và Rwanda.

Hiện có hai biến thể virus đậu mùa khỉ lây lan – clade I, biến thể đặc hữu ở Tây và Trung Phi; và clade Ib, biến thể lây mạnh hơn, khiến cả thế giới lo ngại.

Ngoài Cộng Hòa Dân Chủ Congo và các quốc gia láng giềng nêu trên, Thụy Điển, Thái Lan và Ấn Độ đều xác nhận có người mắc clade Ib. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT