TERMINI IMERESE, Ý (NV) – Một văn phòng công tố viên ở Ý tiến hành cuộc điều tra ngộ sát về cái chết của tỷ phú kỹ nghệ Anh Quốc Mike Lynch và sáu nạn nhân khác thiệt mạng trong một tai nạn chìm du thuyền thượng hạng sau khi một cơn dông bão ập xuống vùng biển ngoài khơi Sicily trong tuần này, thông tấn xã Reuters đưa tin.
Ambrogio Cartosio, người đứng đầu văn phòng công tố viên tại thị trấn Termini Imerese, cho biết mặc dù du thuyền bất ngờ bị một hiện tượng khí tượng tấn công, nhưng “có thể” đây là trường hợp phạm tội ngộ sát nhiều người và vụ đắm tàu xảy ra là do tắc trách.
Cho tới nay, tiến trình điều tra chưa nhắm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào, Cartosio nói trong một cuộc họp báo.

Hannah, con gái 18 tuổi của Lynch, cũng là một trong những người thiệt mạng khi chiếc thuyền Bayesian dài 184 foot (56 mét) do gia đình ông sở hữu, bị lật trong một cơn cuồng phong ập đến trước bình minh Thứ Hai, 19 Tháng Tám ngoài khơi Porticello, gần Palermo.
Mười lăm người sống sót, gồm có vợ của Lynch, điều hành công ty sở hữu con thuyền Bayesian, cùng vị thuyền trưởng.
Trong tuần này, thuyền trưởng James Cutfield và các nạn nhân còn sống sót được nhà chức trách thẩm vấn. Không ai trong số họ bình luận công khai về nguyên nhân dẫn tới vụ đắm tàu.
Raffaele Cammarano, một công tố viên khác phát biểu trong cùng một cuộc họp báo, cho biết khi chính quyền thẩm vấn Cutfield, ông tỏ ra “rất hợp tác.”
Vụ đắm tàu làm các chuyên gia hàng hải và hải quân bối rối, họ cho rằng một chiếc thuyền như Bayesian, được Perini, nhà sản xuất du thuyền cao cấp của Ý chế tạo, đáng lý ra phải chống chịu được cơn bão và không thể nào chìm nhanh như tai nạn vừa xảy ra.
Chừng nào Bayesian được kéo lên bờ lúc đó các nhà điều tra sẽ tìm hiểu được nguyên nhân đắm tàu, nhưng điều đó có thể phức tạp và tốn kém. Xác tàu đắm dường như vẫn còn nguyên vẹn và nằm nghiêng ở độ sâu 164 foot (50 mét).
Giovanni Costantino, Tổng Giám Đốc The Italian Sea Group, công ty sở hữu nhà sản xuất du thuyền Perini, nói với Reuters trong tuần này rằng vụ đắm tàu là hậu quả xảy ra do hàng loạt “trục trặc vô lý, không thể diễn tả được,” do thủy thủ đoàn mắc phải, đồng thời loại trừ tất cả trục trặc liên quan tới thiết kế hoặc quá trình đóng tàu.
Cammarano cho biết hiện tượng khí tượng tấn công tàu Bayesian rất có thể là “cơn cuồng phong bạo liệt,” một cơn dông bất ngờ ập xuống và mặc dù là hiện tượng nguy hiểm nhưng xảy ra khá thường xuyên trên biển, chứ không liên quan tới lốc xoáy hoặc vòi rồng.
Có lẽ tất cả hành khách đều đang an giấc vào thời điểm cơn dông ập tới, Cammarano cho biết, đó là lý do vì sao họ trở tay không kịp.
Giám Đốc Lực Lượng Tuần Duyên Palermo, Raffaele Macauda, có mặt tại buổi họp báo, cho biết khi tàu Bayesian neo đậu tại nơi cơn dông ập xuống lúc đó nhà chức trách không ban hành lệnh cấm cụ thể nào, vì tin tức thời tiết vào thời điểm đó không đưa ra cảnh cáo bão lớn trên vùng biển Tyrrhenian phía Tây Nam.
Dựa trên các bằng chứng khác, Cartosio không bỏ qua khả năng có người sẽ bị điều tra trước khi các viên chức bắt đầu kéo con tàu lên.
Trên phương diện pháp lý, thuyền trưởng, thủy thủ đoàn và hành khách không có nghĩa vụ phải ở lại nước Ý nhưng các viên chức mong rằng họ sẽ hợp tác điều tra, Cartosio cho biết.
Các nạn nhân còn sống sót chưa được xét nghiệm rượu hoặc ma túy vì họ vẫn còn bàng hoàng và cần được điều trị thương tích, công tố viên cho biết.
Trên du thuyền, nhà chức trách tìm được thi thể các nạn nhân trong các cabin ở phía tay trái, có thể là nơi hành khách cố gắng hớp lấy những luồng không khí cuối cùng, người đứng đầu Lực Lượng Cứu Hỏa Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra, cho biết trong buổi họp báo hôm Thứ Bảy.
Người nhái chia nhau lùng sục khắp xác tàu đắm suốt tuần để tìm kiếm thi thể, trong đó Hannah Lynch là người cuối cùng được tìm thấy hôm Thứ Sáu. Ngoài ra còn tìm được xác 5 hành khách khác hôm Thứ Tư và Thứ Năm, chỉ có đầu bếp Recaldo Thomas là thi thể duy nhất trong số thành viên thủy thủ đoàn, được tìm thấy hôm Thứ Hai.
Mike Lynch, 59 tuổi, là một trong những thương gia kỹ nghệ có tiếng tăm nhất tại Vương Quốc Anh, mời thân hữu cùng lên du thuyền để chung vui việc ông được tuyên trắng án vào Tháng Sáu sau khi diễn ra phiên tòa xét xử gian lận tại Hoa Kỳ.
Trong số những người tử nạn trong vụ đắm tàu có luật sư Chris Morvillo của Lynch và Jonathan Bloomer, một nhân viên nhà băng làm việc tại Morgan Stanley, từng xuất hiện với tư cách là chứng nhân trong vụ án, thay mặt cho Lynch. (TTHN)



























































































