Bóng rổ thế giới FIBA World Cup 2014
TỔNG HỢP – Ðội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ vừa đánh bại đội tuyển Lithuania với tỷ số 96-68 để gặp Serbia trong trận chung kết giải vô địch bóng rổ thế giới FIBA World Cup 2014.

Khán giả phủ kín khán đài tại sân Palan Sant Jordi, Barcelona, Tây Ban Nha trong trận bán kết giải FIBA World Cup 2014 giữa đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ và đội tuyển Lithuania ngày 11 tháng 9, 2014. (Hình: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images)
Serbia vừa vượt qua đội tuyển Pháp 90-85 trong trận đấu hôm qua thứ Sáu 12 tháng 9, 2014 tại Madrid.
Nếu thắng luôn Serbia trong trận ngày Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2014 này, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ lần đầu tiên hai kỳ FIBA World Cup liên tiếp đăng quang chức vô địch.
Ðược biết giải vô địch bóng rổ thế giới – FIBA Basketball World Cup 2014 – lần thứ 17 được tổ chức tại Tây Ban Nha, diễn ra từ ngày 30 tháng 8, 2014 đến ngày 14 tháng 9, 2014. Ðây là giải cuối cùng của chu kỳ bốn năm bởi vì sau này chu kỳ sẽ là 5 năm, có nghĩa là giải vô địch bóng rổ thế giới lần tới sẽ diễn ra vào năm 2019, khác hơn chu kỳ bốn năm của World Cup FIFA.
Ðội bóng vô địch giải đấu này sẽ chính thức được tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Ðấu thủ Jonas Valanciunas số 14 của Lithuania tranh chấp bóng với đấu thủ Hoa Kỳ trong trận bán kết giải FIBA World Cup 2014 giữa đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ và đội tuyển Lithuania diễn ra tại Palau Sant Jordi, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11 tháng 9, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)
Vào ngày 21 tháng 9, 2013, sau các đợt tranh vòng loại khu vực, có tất cả 20 đội tuyển các quốc gia được tham dự giải vô địch bóng rổ thế giới 2014. Ðể cho có đủ 24 đội tuyển, Liên Ðoàn Bóng Rổ Thế Giới FIBA trong tháng 2 vừa qua đã tuyên bố có thêm bốn đội tuyển được tham dự với tính cách “wild cards” (đặc cách). Bốn đội tuyển được wild cards là Brazil, Finland, Greece và Turkey.
Như vậy tất cả 24 đội được chia ra làm bốn bảng sau đây:
Bảng A: Tây Ban Nha, Brazil, Pháp, Serbia, Iran, Egypt
Bảng B: Hy Lạp, Croatia, Argentina, Senegal, Puerto Rico, Philippines
Bảng C: Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Dominican Republic, New Zealand, Ukraine, Finland
Bảng D: Lithuania, Slovenia, Australia, Mexico, Angola, Nam Hàn
Ở mỗi bảng các đội lần lượt gặp nhau với kết quả bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.
Ðội tuyển Hoa Kỳ đem quân đến Tây Ban Nha lần này với các đấu thủ xuất sắc hiện chơi cho các đội bóng rổ nhà nghề của NBA dưới sự dẫn dắt của Huấn Luyện Viên Mike Krzyzewski:
– Curry, Stephen (đội Golden State Warrios)
– Thompson Klay (Golden State Warriors)
– Rose, Derrick (Chicago Bulls)
– Faried, Kenneth (Denver Nuggets)
– Gay, Rudy (Sacramento Kings)
– DeRozan, DeMar (Toronto Raptors)
– Irving, Kyrie (Cleveland Cavaliers)
– Plumlee, Mason (Brooklyn Nets)
– Cousins, DeMarcus (Sacramento Kings)

Adas Juskevicius số 5 của Lithuania thảy banh vào lưới trước sự truy cản của hai đấu thủ Hoa Kỳ Klay Thompson số 5 và Anthony Davis số 14 trong trận bán kết giải FIBA World Cup 2014 giữa đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ và đội tuyển Lithuania diễn ra tại Palau Sant Jordi, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11 tháng 9, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)
Qua các trận đấu vòng bảng, kết quả có 16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp sau đây:
Bảng A: Tây Ban Nha đứng đầu bảng sau năm trận thắng được 10 điểm, kế tiếp là Brazil với bốn thắng một thua được 9 điểm, thứ ba là Pháp ba thắng hai thua được 8 điểm và đội cuối cùng lọt vào vòng trong là Serbia được 7 điểm sau hai trận thắng ba thua.
Hai đội còn lại Iran và Egypt bị loại.
Bảng B: Ðứng đầu là đội tuyển Hy Lạp với năm trận toàn thắng được 10 điểm, tiếp theo sau là Croatia được 8 điểm sau ba trận thắng hai thua. Hai đội cùng vào vòng 16 là Argentina, thứ ba được 8 điểm với ba thắng hai thua, đồng điểm với Croatia nhưng kém ở hiệu số bàn thua (+65/+16) và cuối cùng là Senegal qua hai trận thắng ba thua được 7 điểm. Hai đội ra về sớm là Puerto Rico và Philippines.
Bảng C: Ở bảng này, đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ mạnh nhất với những danh thủ bóng rổ hiện chơi cho giải NBA nổi tiếng thế giới nên được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch lần này, dễ dàng đánh bại năm đối thủ còn lại trong bảng với tỷ số cách biệt khá lớn như lần lượt hạ thủ các đội tuyển Finland 114-55, Turkey 98-77, New Zealand 98-71, Dominican 106-71, Ukraine 95-71 có được 10 điểm đứng đầu bảng.
Ba đội kế tiếp lần lượt theo thứ tự vào vòng trong: Turkey 8 điểm với ba thắng hai thua, Dominican Republic, 7 điểm hai thắng ba thua, New Zealand, 7 điểm hai thắng ba thua.
Bảng D: Ðội tuyển Lithuania đứng số một bảng này với thành tích bốn trận thắng một thua được 9 điểm, tiếp theo là Slovenia đồng 9 điểm, bốn thắng một thua nhưng kém ở hiệu số bàn thắng bại (+52/+51). Australia, 8 điểm với ba thắng hai thua và Mexico, 7 điểm với hai thắng ba thua đứng trên Angola cũng đồng 7 điểm nhưng Angola thua Mexico ở hiệu số bàn thắng bại (-2/-24).
Hai đội bị loại là Angola và Nam Hàn.
Vòng 16:
Ðến vòng 16 với thể thức đấu loại trực tiếp, thua sẽ trở thành khán giả và thắng vào tứ kết, đội tuyển Hoa Kỳ dễ dàng tiến sâu vào giải đấu khi đánh bại Mexico với tỷ số 86-63. Cùng với Hoa Kỳ, những đội tuyển khác cũng vượt qua vòng này là Tây Ban Nha (hạ Senegal 89-56), Pháp (thắng Croatia 69-64), Serbia (hơn Hy Lạp 90-72), Brazil (đánh bại Argentina 85-65), Slovenia (hạ Dominican 71-61), Lithuania (vượt qua New Zealand 76-71), Turkey (đánh bại Australia 65-64).
Tứ kết:
Bước vào tứ kết, đội tuyển Hoa Kỳ cũng làm mưa làm gió trước đối thủ Slovenia, dù cố gắng cách mấy vẫn không thể nào được cự nổi trước các đối thủ lừng danh thế giới đến từ Bắc Mỹ nên đã thua dễ dàng với tỷ số 76-119.
Trong khi đó ba trận tứ kết còn lại, đội tuyển Pháp có mặt ở bán kết sau khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 84-56, Lithuania hơn Turkey 73-61 và Serbia đè bẹp Brazil 84-56.

Huấn luyện viên đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ Mike Krzyzewski (trái) phản ứng trong trận bán kết giải FIBA World Cup 2014 giữa đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ và đội tuyển Lithuania diễn ra tại Palau Sant Jordi, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11 tháng 9, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)
Bán kết: Hoa Kỳ và Serbia vào chung kết
Bốn đội tuyển so tài ở hai trận bán kết diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 9, 2014 tại hai thành phố Barcelona và Madrid.
Ngày 11 tháng 9, 2014 trên sân tại thành phố Barcelona đội tuyển Hoa Kỳ thêm một lần nữa bước vào trận chung kết cuối cùng của giải này sau khi hạ thủ đối phương Lithuania với tỷ số cách biệt khá lớn 96-68.
Kyrie Irving ghi được 18 điểm và Klay Thomopson thêm 16 điểm cho Hoa Kỳ trong trận tái đấu giữa hai đội thủ từng gặp nhau ở bán kết Basketball World Cup 2010 cũng thi đấu vào ngày 11 tháng 9, ngày mà khủng bố tấn công bằng máy bay vào các tòa nhà tại thành phố New York trong năm 2001 trước đó. Trong trận bán kết năm 2010, ngôi sao Kevin Durant lập kỷ lục với 38 điểm cùng đồng đội đánh bại đối phương với tỷ số 89-74.
Ở trận đấu lần này, các đấu thủ Hoa Kỳ chơi thoải mái hơn khi luôn dẫn điểm với khoảng cách khá xa. Mặc dù có thời điểm Lithuania thu ngắn khoảng cách còn 35-43, nhưng vẫn không sao làm hơn thế nữa đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 96-68.
Hai đấu thủ Valanciunas và Mindaugas Kuzminskas mỗi người ghi được 15 điểm cho Lithuania.
Thua trận, Lithuania có cơ hội được huy chương đồng lần thứ hai liên tiếp trong ngày Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014. Tại giải FIBA World Cup 2010, Lithuania hơn Serbia 99-88 trong trận tranh huy chương đồng.
Trong khi đó trận bán kết thứ hai giữa Pháp và Serbia diễn ra ngày Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014 tại thành phố Madrid với kết quả Serbia đánh bại Pháp với tỷ số 90-85.
Ðội tuyển Hoa Kỳ từ Barcelona di chuyển đến thành phố Madrid để thư hùng cùng Serbia tranh chức vô địch huy chương vàng, với hy vọng lần đầu tiên vô địch bóng rổ thế giới hai kỳ liên tiếp.
Ðược biết đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ từng đoạt vô địch thế giới bốn lần trong những kỳ Basketball World Cup 1954, 1986, 1994, 2010. Ðặc biệt tại FIBA World Cup 2010, đội tuyển Hoa Kỳ đá thắng đội chủ nhà Turkey trong trận chung kết với tỷ số 81-64. (TD)

















































































