Friday, March 29, 2024

French Open 2016: Sau Roger Federer, Rafael Nadal rút lui khỏi giải

TỔNG HỢPDanh thủ quần vợt 9 lần vô địch French Open, Rafael Nadal buộc phải rút lui khỏi giải French Open 2016 vào ngày Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016 vừa qua vì chấn thương cổ tay trái.

Tay vợt này tuyên bố bỏ cuộc một ngày trước khi theo lịch trình ra sân thi đấu vòng thứ ba.

Và Nadal cho biết trong cuộc họp báo: “Ðây là một trong những cuộc họp báo khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.”


Rafael Nadal của Tây Ban Nha tuyên bố trong cuộc họp báo sẽ rút lui khỏi giải French Open 2016 vì chấn thương cổ tay vào ngày 27 tháng 5, 2016 tại Roland Garros, Paris, Pháp. (Hình: Getty Images)

Nadal, từng sở hữu 14 danh hiệu vô địch Grand Slam, cho biết anh cũng sẽ không tham dự bất cứ giải đấu nào khác trong thời gian này với chấn thương hiện tại.

Vào ngày Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016, Nadal đã thắng ba set trắng ở trận đấu vòng hai. Trong thời gian thi đấu, cổ tay trái Nadal bị đau. Tuy vậy Nadal vẫn thi đấu hết trận sau khi chích thuốc tê vào chỗ đau.

Thế nhưng theo Nadal, suốt đêm đó, anh cảm thấy càng lúc càng đau nhiều hơn và không thể di chuyển cổ tay nhiều vào sáng Thứ Sáu hôm sau. Nadal thêm là anh không thể tập dượt nữa và không thể tiếp tục giải đấu này.

Danh thủ quần vợt cho biết chấn thương cổ tay của anh không có cách nào chữa trị ngay được ngay cả được chích thuốc giảm đau và không có cách nào để tiếp tục thi đấu cho đến trận chung kết sẽ diễn ra vào 10 ngày tới đây.


Rafael Nadal của Tây Ban Nha giao bóng trong trận đấu với Facundo Bagins của Argentina giải French Open diễn ra tại Roland Garros, Paris ngày 26 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)

Việc vắng mặt Nadal khiến cho giải French Open 2016 mất thêm ngôi sao quần vợt thứ hai, tiếp theo trước giải đấu này, tay vợt 17 lần vô địch Grand Slams, Roger Federer cũng bỏ cuộc vì đau lưng.

Nadal là tay vợt thống trị giải French Open theo cách mà không tay vợt nào có thể làm được ở bất cứ giải Grand Slam nào khác. Với 72 trận thắng, 2 thua tại Roland Garros, Nadal đã vô địch bốn năm liên tiếp giải này từ 2005 đến 2008 và 5 lần đăng quang khác cũng liên tục từ 2010-2014.

Giám đốc giải French Open cho biết: “Nadal là tay vô địch xuất sắc nhất của chúng tôi ở đây.”

Hai trận thua của Nadal xảy ra ở vòng thứ tư khi đối đầu với Robin Soderling trong năm 2009, kết thúc chuỗi 31 trận thắng liên tục tại Paris, và trận thua thứ hai là trận tứ kết so tài với Novak Djokovic năm rồi.

Nadal, hạt giống thứ tư năm nay, đến Paris trước khi bắt đầu giải French Open với “cơn đau nhẹ” thế nhưng cơn đau này càng ngày càng tệ hơn. Tay vợt nam này thắng hai trận đầu tiên trong đó đánh bại tay vợt xếp hạng 99 thế giới Facundo Bagnis của Argentina với tỷ số 6-3, 6-0, 6-3 vào ngày Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016. (TD)

MỚI CẬP NHẬT