UEFA cho điều tra bảy đội bóng câu lạc bộ

Bóng tròn: Nghi ngờ có vi phạm luật công bằng tài chánh


GENEVA (AFP)Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA) đã tuyên bố vào ngày Thứ Năm vừa qua là sẽ cho mở cuộc điều tra đối với bảy đội bóng Châu Âu là Monaco, Roma, Besiktas, Inter Milan, Liverpool và đội bóng Nga Krasnodar vì nghi ngờ vi phạm luật lệ công bằng tài chánh “break-even deficit.”

Logo của Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu. (Hình: Internet)

Trong bảng thông báo, ban điều hành Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu cho biết những trương mục (accounts) của bảy đội bóng câu lạc bộ nói trên trong năm 2012 và 2013 cho thấy có dấu hiệu nghi ngờ về việc vi phạm luật lệ.

Theo kết quả, UEFA cho biết ủy ban điều tra của cơ quan Club Finacial Control Body (CFCB) đã quyết định có những cuộc điều tra chính thức.

“Các đội bóng câu lạc bộ này cần phải đệ trình thêm những tài liệu tin tức để kiểm tra trong tháng 10 và tháng 11 cho đến hạn chót được ấn định bởi CFCB…”

Những điều khoản chính của luật “công bằng” tài chánh ngăn cấm các đội bóng câu lạc bộ hiện thi đấu ở các giải trong nước và Châu Âu bị lỗ lã vượt quá giới hạn cho phép là 45 triệu tiền euro trong hai mùa bóng.

Mục đích của luật này là chận đứng các câu lạc bộ tìm cách tung quá nhiều tiền trong thị trường chuyển nhượng để mua cho bằng được các cầu thủ mình mong muốn có trong khi chịu khoản nợ khổng lồ có thể đe dọa đến tình hình thi đấu thậm chí đưa đến trường hợp dàn xếp tỷ số mua bán độ…

UEFA sẽ có quyết định trừng phạt những đội bóng vi phạm luật lệ này bằng cách giữ lại các tiền thưởng từ các cuộc tranh tài của các giải Châu Âu.

Ngày Thứ Năm vừa qua, UEFA cho biết ủy ban điều tra của CFCB quyết định giữ lại tiền thưởng của năm đội bóng câu lạc bộ tham dự các giải đấu Châu Âu mùa bóng này vì “những việc trả tiền quá hạn quan trọng” cho các đội khác, các nhân viên hay sở thuế tại quốc gia họ.

Năm đội bóng bị giữ lại tiền thưởng là Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ, Clui và Astra Giurgi của Romania, Podgorica của thủ đô Montenegrin và Ekranas của Lithuania.

UEFA lưu ý là quyết định giữ lại tiền thưởng – số tiền không được tiết lộ – là một phần trong cuộc điều tra lớn hơn nữa và sẽ tiếp tục cho đến tháng 12 tới đây.

Ðội bóng AS Roma trước trận đấu với Empoli FC diễn ra trên sân Stadio Carlo Castellani, Empoli, Italy ngày 13 tháng 9, 2014. (Hình: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ngoài ra còn có những hình phạt khác như ngăn cấm trong thị trường chuyển nhượng và đóng tiền phạt.
Hai đội bóng câu lạc bộ thuộc hàng đại gia Châu Âu có những chi tiêu lớn như Manchester City và Paris Saint-Germain là trong số 9 đội bóng câu lạc bộ bị trừng phạt trong mùa vừa qua về việc chi tiêu vượt quá mức cho phép về chuyển nhượng và lương bổng cầu thủ. Tiên phạt lên đến 60 triệu euro.

UEFA còn cho biết, “Tổng cộng, với việc bao gồm những đội bóng câu lạc bộ kể trên và chín đội bóng đã ký kết những thỏa thuận giải quyết trong mùa rồi, 115 đội bóng khác vẫn bị theo dõi.”

Ðội bóng Roma tuy nằm trong danh sách bảy đội bị điều tra, cho biết họ ủng hộ luật lệ công bằng tài chánh nhằm ngăn chận việc chi tiêu quá mức trong những năm vừa qua.

Trong bảng tuyên bố, AS Roma cho biết, “Chủ nhân hiện thời của chúng tôi vừa mới điều hành đội bóng trong bối cảnh khó khăn kinh tế chỉ cách đây ba năm và điều rất rõ ràng ngay từ đầu là giới lãnh đạo đội bóng chúng tôi đã điều hành công việc để có được sự thành công tài chánh tối đa cùng với những màn thi đấu tốt đẹp trên sân cỏ.”

“Chúng tôi rất hãnh diện về những sự thực hiện tốt đẹp về thi đấu và tài chánh trong thời gian rất ngắn và ngay cả rất lạc quan về tương lai của chúng tôi.”

“Chúng tôi muốn đối thoại với UEFA và tự tin là họ sẽ công nhận những việc thực thi của chúng tôi và xem chúng tôi như là một kiểu mẫu cho sự đầu tư tương lai trong làng bóng tròn Châu Âu.” (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT