AFC phạt đội Công An Hà Nội vì đưa cầu thủ bị treo giò vào thi đấu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á (AFC) vừa thông báo án phạt đến đội Công An Hà Nội, theo đó đội bóng đại diện ngành công an của Việt Nam nhận án phạt bị xử thua Tampines Rovers của Singapore 0-3, dù đã thắng 4-0 trước đó, vì sử dụng hai cầu thủ nhận án treo giò vào thi đấu, theo AFC ngày 17 Tháng Hai.

Đội bóng đá Công An Hà Nội, một đội bóng lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà và được nhiều ưu ái “ngoại lệ” khi chơi ở hạng chuyên nghiệp Việt Nam (V-League,) vừa nhận án phạt không giống ai.

Đội Công An Hà Nội bị xử thua 0-3 dù đã thắng đối thủ 4-0 ở lượt đi. (Hình: Hiếu Nam/Thanh Niên)

Trong trận lượt đi vòng 1/8 AFC Cup (còn gọi là Cúp C2 Châu Á), đội Công An Hà Nội đã thắng tưng bừng đại diện của Singapore, Tampines Rovers 4-0 vào ngày 12 Tháng Hai. Chiến thắng được ca ngợi là “cuộc hủy diệt đối thủ đến từ đảo quốc sư tử.”

Tuy nhiên vài ngày sau chiến thắng trên thì có thông tin đội bóng đại diện ngành công an Việt Nam sử dụng người sai luật khi đưa hai cầu thủ đang chịu án treo giò vào thi đấu.

Hai cầu thủ bị chỉ ra là phải nghỉ thi đấu trận lượt đi với Tampines Rovers vì đã nhận đủ ba thẻ vàng là Stefan Mauk và Rogerio. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà ban huấn luyện lại vẫn đưa hai cầu thủ bị treo giò vào thi đấu. Kết quả là trước khi bước vào lượt về, đội Công An Hà Nội đã nhận được thông báo hủy kết quả thắng 4-0 và thay vào đó là bị xử thua 0-3 ở lượt đi vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu.

Ngoài việc bị xử thua 0-3, đội Công An Hà Nội còn phải nộp phạt $2,000 và bị cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ $80,000 được hưởng theo điều lệ AFC Cup.

Phía đội Công An Hà Nội vẫn chưa có ý kiến chính thức hoặc chỉ ra trách nhiệm thuộc về ai khi đưa cầu thủ không đủ điều kiện vào thi đấu là do không biết luật hay cố tình vi phạm.

Từ thắng 4-0 được xem là đặt hơn một chân vào tứ kết, đội Công An Hà Nội trước lượt về trên sân Jalan Besar, Singapore của Tampines Rovers, đại diện ngành công an Việt Nam đứng trước hoàn cảnh khó khăn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Ở V-League, đội Công An Hà Nội được xem là một “thế lực đặc biệt” khi quy tụ nhiều cầu thủ giỏi mà nói như giới chuyên môn ở hậu trường là cần cầu thủ nào cũng có thể đưa về khoác áo Công An Hà Nội được.

Cầu thủ Stefan Mauk của Công An Hà Nội đã nhận ba thẻ vàng, bị treo giò, nhưng vẫn được đưa vào thi đấu sai luật. (Hình: Minh Tú/Thanh Niên)

Tại giải V-League đội Công An Hà Nội đang dẫn đầu và dù mới đi nửa chặng đường nhưng giới chuyên môn mạnh dạn nói rằng “Công An Hà Nội mà không vô địch thì chẳng đội nào ‘dám’ vô địch.”

Cũng cần biết là trong thời gian gần đây các đội bóng thuộc ngành công an đang chi phối mạnh đến bản đồ bóng đá Việt Nam. Sau Công An Hà Nội, đội bóng Thành Phố Hồ Chí Minh cũng đổi tên và “sang chủ” là đội Công An Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó ở giải hạng nhất (V-League 2) cũng có đội bóng của ngành công an đang tiến sát đến cơ hội thăng hạng là PVF Công An Nhân Dân. (Anh Khoa) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT