Wednesday, April 24, 2024

Alex Morgan và Tierna Davidson xuất sắc nhất năm 2018

TỔNG HỢP – Sau những trận đấu đầy cảm hứng, ghi nhiều bàn thắng hấp dẫn người xem, nữ tiền đạo xinh đẹp của đội tuyển Hoa Kỳ Alex Morgan được bầu chọn là nữ cầu thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm 2018 của bóng tròn Hoa Kỳ (2018 US Soccer Female Player of the Year).

Và nữ hậu vệ Tierna Davidson, 20 tuổi, lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia trong tháng Giêng năm 2018, cũng được vinh danh là Nữ Cầu Thủ Trẻ Hay Nhất Trong Năm (Young Female Player of the Year).

Đây là lần thứ hai Alex Morgan nhận được giải thưởng cao quý trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Năm 2012, Alex Morgan cũng được vinh danh giải thưởng này khi ghi được 28 bàn thắng và một huy chương vàng Thế Vận Hội.

Sau bàn thắng kết thúc năm 2017, Alex Morgan tiếp tục thi đấu thăng hoa trong năm 2018 và hoàn tất năm này với 18 bàn thắng qua 19 trận đấu cùng với ba lần trợ giúp kiến tạo cho đồng đội tung lưới đối phương.

Với 18 bàn thắng trong năm 2018, đánh dấu cột mốc nhiều bàn thắng nhất và cũng là số bàn thắng nhiều thứ hai mà nữ cầu thủ ghi được trong năm khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chỉ sau năm 2012.

Nữ tiền đạo đội tuyển nữ Hoa kỳ Alex Morgan. (Hình: Ussoccer.com)

Trong năm 2018, Morgan tung lưới 9 đội tuyển quốc gia khác nhau trên thế giới. Trận giao hữu quốc tế đầu tiên trong năm gặp Đan Mạch, Morgan buộc thủ môn đội tuyển này phải vào lưới lượm banh, và sau đó lần lượt tung lưới các đội tuyển nữ quốc gia khác như Mexico, Trung Quốc, Nhật, Brazil, Trinidad & Tobago, Jamaica, Canada và Scotland.

Bên cạnh đó Morgan cũng có đến sáu trận ghi hơn một bàn thắng, kể cả cú hat trick vào lưới Nhật Bản tại giải Tournament of Nations, và đứng vị trí thứ ba nữ cầu thủ có những trận ghi nhiều bàn thắng trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ, bằng với Michelle Akers (26), chỉ sau Abby Wambach (45) và Mia Hamm (38).

Tại giải CONCACAF Women’s Championship, Alex Morgan đoạt giải Golden Boot dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với 7 lần tung lưới đối phương qua 5 trận đấu, mặc dù nữ tiền đạo này chỉ thi đấu bốn trận trong số này. Hai lần tung lưới Jamaica ở bán kết, Morgan cùng đồng đội đưa đội tuyển nữ Mỹ được quyền tham dự World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp và sau đó thêm một bàn thắng đưa Hoa Kỳ đá bại Canada 2-0 trong trận chung kết và giơ cao chiếc cúp vô địch.

Với giải NWSL, thi đấu cho đội bóng Orlando Pride, Morgan có đến 1,500 phút trên sân cỏ qua 19 trận đấu với 5 bàn thắng và hai trợ giúp.

Nữ tiền đạo xinh đẹp này nói: “Thật là một năm không thể nào tin được đối với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, bất bại, và có nhiều cầu thủ thi đấu và đóng vai trò trụ cột dẫn dắt đội tuyển. Với 5 người được đề cử, bất cứ người nào cũng mong muốn có được, vì thế tôi rất hân hạnh khi đoạt được giải này.”

Davidson, Nữ cầu thủ trẻ hay nhất trong năm

Nữ hậu vệ 20 tuổi của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. (Hình: Ussoccer.com)

Cùng với Alex Morgan, Tierna Davidson, sinh viên trường Stanford University, từng được gọi vào đợt tập trung huấn luyện Tháng Giêng của đội tuyển nữ Mỹ ở Los Angeles, và lúc đó với 19 tuổi, lần đầu tiên bước ra sân chơi trong màu áo đội tuyển quốc và thi đấu suốt 90 phụt trong trận đầu tiên trong năm của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Đan Mạch 5-1. Trận này Davidson kiến tạo đường chuyền cho Julie Ertz ghi bàn.

Davidson là nữ cầu thủ thứ ba của tuổi teen kể từ năm 2013 khoác áo đội tuyển Hoa Kỳ. Mallory Pugh (17 tuổi trong năm 2016) và Lindsey Horan (19 tuổi năm 2013) là hai nữ cầu thủ tuổi teen gần đây nhất lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển.

Đầu năm 2018, Davidson cũng thi đấu cho đội tuyển U-20 Hoa Kỳ dự giải CONCACAF Women’s U-20 Championship và giúp đội tuyển Mỹ có vé dự World Cup Nữ U-20.

Trải qua năm 2018, với kỹ thuật đi banh và sở hữu chân trái khéo léo, Davidson tự tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Thi đấu tất cả 12 trận, hầu hết chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm nhưng đôi khi chuyển sang cánh trái trong suốt thời gian 1,049 phút.

Ba trận đấu thứ hai, thứ ba và thứ tư là những trận thử nghiệm tài năng mà Davidson đã được chứng tỏ khi tại giải SheBelieves Cup 2018, lần lượt đối đầu với ba đối thủ sừng sỏ Đức, Pháp và Anh. Chiều cao 5.10 feet, Davidson ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 31 Tháng Tám khi các cô gái Hoa Kỳ đối đầu với Chile. Bàn thắng này đến từ quả đá phạt góc của đồng đội Tobin Heath.

Davidson, từng cùng đồng đội đưa đội Stanford đoạt giải vô địch NCAA 2017, bị chấn thương trong mùa bóng đại học, và không thể thi đấu suốt mùa giải. Nữ hậu vệ này bị lỡ vòng loại World Cup Nữ cũng như chuyến du đấu Châu Âu của đội tuyển nữ Mỹ trong Tháng Mười Một vừa qua cũng vì chấn thương. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT